Ứng phó bão số 7, sẵn sàng sơ tán hơn 70.000 người dân đến nơi an toàn, Quảng Ninh cấm biển từ trưa nay

Tỉnh Quảng Ninh quyết định cấm biển từ 12h trưa nay (9/10), các địa phương từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 7. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 60km, cách Nam Định khoảng 90km, cách Thanh Hóa khoảng 150km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 01 giờ ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền Thanh Hóa-Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

{keywords}
Khoảng chiều tối đến đêm 9/10, bão số 7 đi vào Vịnh Bắc Bộ. (Ảnh: TTDBKTTVQG)

Chủ động các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 7

Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, UBND TP Hải Phòng đã ra công điện khẩn, yêu cầu các Sở, ban, ngành, các quận, huyện và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố khẩn trương, chủ động ứng phó với mưa bão, hạn chế những thiệt hại do mưa bão gây ra.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương, sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải ban hành thông báo cấm biển, tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa, hệ thống cáp treo, khu vui chơi giải trí tại các khu du lịch biển, dừng hoạt động của các cầu vượt biển.

Các địa phương rà soát, thực hiện các biện pháp đảm bảo sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn người dân thu hoạch lúa, hoa màu, cây ăn quả để giảm thiệt hại do bão; kiểm tra hệ thống đê điều, thủy lợi, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố đê điều trước và trong bão; các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi vận hành các công trình thủy lợi, cống dưới đê đảm bảo an toàn, chủ động tiêu thoát nước đệm đề phòng ngập úng...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tiếp tục kiểm đếm, rà soát, bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, yêu cầu tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Ông Bùi Tuấn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, UBND huyện Cát Hải đã chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp du lịch dừng các hoạt động du lịch trước 12h trưa 9/10 và đảm bảo trước 15h chiều nay tất cả các tàu bè, các hoạt động trên biển được đảm bảo về nơi tránh trú an toàn, theo quy định”.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đang tích cực kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn và thực hiện cấm biển từ 12h trưa nay (9/10).

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập, kè yếu, nhà tạm.... sẵn sàng phương án di dời các nhà dưới chân kè, vùng trũng; tổ chức canh gác 24/24h, nghiêm cấm người qua lại khi có lũ về tại các vị trí ngầm, tràn giao thông ở các huyện miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Lại Văn Hoàn cho biết, tỉnh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 7, chủ động các biện pháp ứng phó, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế để cấm biển.

Theo ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh đã phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong công tác ứng phó với bão, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai trong việc phòng, tránh, bão, mưa lũ.

{keywords}
Người dân neo đậu tàu thuyền chắc chắn phòng tránh bão số 7.

Sẵn sàng sơ tán dân trong tình huống đảm bảo an toàn dịch bệnh

Theo dự báo, bão số 7 sẽ di chuyển nhanh khi áp sát đất liền các tỉnh phía Bắc trong ngày mai. Mưa sẽ tập trung ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ, cục bộ có nơi lên đến 300mm.

Ứng phó bão số 7, đến sáng nay, các địa phương báo cáo đã kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 33.300 tàu với khoảng 114.000 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho hay, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án sơ tán dân trong tình huống dịch bệnh, dự kiến phương án sẵn sàng sơ tán 70.440 hộ/260.722 người dân khu vực ven biển; đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng, cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh.

Bão tiến vào Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to

Trước đó, chiều 8/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến với 9 tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, khoảng chiều tối đến đêm 9/10, bão số 7 đi vào Vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ chiều 9/10, tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4m.

Các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vỹ đề phòng gió mạnh cấp 7-8, riêng Bạch Long Vĩ có khả năng cấp 9, giật cấp 11.

Các huyện đảo và các đảo ven bờ thuộc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trên đất liền vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có khả năng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 do ảnh hưởng của bão kết hợp không khí lạnh.

Ngoài khơi vịnh Bắc Bộ 3-4m; ven biển từ Quảng Ninh-Thanh Hóa 2-3m; ven biển Nghệ An-Hà Tĩnh 2-2,5m.

Mực nước triều tại ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang có xu hướng tăng (đỉnh triều xuất hiện vào sáng 11/10).

Khu vực ven biển Quảng Ninh-Ninh Bình nước dâng do bão 0,5-0,6m, mức nước tổng cộng (thủy triều + nước dâng do bão) tại Hòn Dấu khoảng 3,9m.

Khu vực ven biển Thanh Hóa-Hà Tĩnh nước dâng do bão 0,4-0,5m, mực nước tổng cộng (thủy triều + nước dâng do bão) tại Hòn Ngư khoảng 3,5m.

Từ ngày 9-12/10, ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7.

Từ chiều 9-11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ ngày 10-11/10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 10-12/10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 350mm.

Trên các sông ở Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông suối nhỏ đạt mức báo động 1 và trên báo động 1.

Đỉnh lũ trên thượng lưu các sông ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2; đỉnh lũ hạ lưu các sông ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo, với kịch bản mưa lũ trên sẽ có khoảng 7 tỉnh Bắc Bộ, khu đô thị và 33 huyện ở Bắc Trung Bộ có nguy cơ ngập úng cục bộ.

PV

Huế: Cắm biển cảnh báo bờ biển bị sạt lở, cát tràn vào khu sản xuất nông nghiệp

Sau cơn bão số 4 (Noru), bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế đoạn chưa được xây dựng kè tiếp tục bị sạt lở, xâm thực, đe doạ đến rừng phòng hộ, khu nuôi trồng thủy sản của người dân sống gần bờ biển.

Mưa trắng trời, phố cổ Hội An lại chìm trong biển nước, người dân chật vật tránh lũ

Mưa lớn hai ngày qua khiến phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) lại chìm trong biển nước. Từ hôm qua, người dân phải đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi

Trong sáng 11/10, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Nỗ lực khắc phục, sớm ổn định đời sống dân sinh

Gần 10 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), hàng trăm người dân vẫn đang phải tá túc ở nhà văn hóa cộng đồng và người thân. Nhiều bản làng vẫn ngổn ngang sau lũ dữ.

Quảng Nam: Mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng, 2 người bị nước lũ cuốn trôi

Chiều 10/10, lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm tung tích 2 người bị lũ cuốn khi vượt sông Na.

Đà Nẵng: Mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt, học sinh 29 trường nghỉ học

Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày hôm qua đến sáng nay (10/10) đã khiến nhiều tuyến đường, vùng trũng thấp trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập. Học sinh 29 trường của huyện Hoà Vang phải nghỉ học.

Người dân xứ Thanh dầm mình trong biển nước gặt lúa sau mưa bão

Lúa đến mùa thu hoạch nhưng do ảnh hưởng của mưa bão gây lụt lội nên ngập sâu trong nước. Hạt lúa đã mọc mầm, người dân vẫn phải cố thu hoạch để vớt vát chút ít.

Chùm ảnh: Nhà cửa, công sở tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng ở huyện Kỳ Sơn

Trận lũ quét kinh hoàng đã làm cho nhiều nhà dân và trụ sở làm việc của nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề. Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Nỗ lực thông tuyến quốc lộ 7A để sớm đến tâm điểm trận lũ quét kinh hoàng

Ảnh hưởng của mưa lớn khiến một số vị trí trên quốc lộ 7A đang bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý đường bộ đang nỗ lực thông tuyến.

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Bé gái 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi

Trận lũ quét kinh hoàng lúc rạng sáng nay (2/10) tại huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khiến 1 bé gái 4 tháng tuổi bị cuốn trôi, tử vong. Nhiều tài sản của người dân đã trôi theo dòng nước lũ.

Đang cập nhật dữ liệu !