Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam tối ưu hóa lợi ích khi tham gia CPTPP
Đại sứ nhấn mạnh như vậy tại buổi giao lưu, gặp mặt giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittick chiều 9/11 tại Nhà Quốc hội.
Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick. |
Tại buổi giao lưu, gặp mặt, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đây là hoạt động thường xuyên để đại biểu Quốc hội Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam trao đổi thông tin về quan hệ hai nước, hai nghị viện. Qua đó, hai bên có đầy đủ thông tin về mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia.
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia đã phát triển tốt đẹp trên cơ sở các thỏa thuận ký kết giữa hai Quốc hội.
Hai bên duy trì việc trao đổi Đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động Nghị viện, tăng cường hiểu biết, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đồng thời, tích cực gặp gỡ, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương.
Trong bối cảnh hợp tác giữa Việt Nam và Australia đang phát triển nhanh chóng, quan hệ nâng lên Đối tác chiến lược, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị hai nước tiếp tục trao đổi đoàn, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, hỗ trợ hai Chính phủ thực hiện hiệu quả các cam kết theo Chương trình hành động giai đoạn 2016-2019...
Đại sứ Craig Chittick cám ơn những tình cảm mà Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia Nguyễn Hạnh Phúc đã dành cho Đoàn, đánh giá cao mối quan hệ chính trị ngày càng tin cậy, gần gũi và đỉnh cao là việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018), mở ra một thời kỳ mới cho quan hệ hai nước.
Đại sứ Craig Chittick bày tỏ vui mừng được biết Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét thông qua CPTPP. Đây là cơ hội tuyệt vời để doanh nghiệp hai nước hợp tác sâu, rộng hơn, tạo thêm việc làm cho lao động hai nước.
Đại sứ Craig Chittick mong muốn hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, văn kiện đạt được trong chuyến thăm cấp cao hai nước gần đây; tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của Hội hữu nghị tại mỗi nước.
Năm 2018 có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối Việt Nam và Australia, đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và hiện thực hóa nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước với tần suất ngày càng gia tăng trong những năm vừa qua là minh chứng cho mối quan hệ phát triển không ngừng giữa Việt Nam và Australia, góp phần tạo ra những cơ hội và xung lực mới đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Trong 20-25 năm vừa qua, đã có nhiều quyết định trọng đại của hai quốc gia nhằm thúc đẩy mối quan hệ hai nước bằng những dấu mốc đáng ghi nhớ. Đó là việc Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế của Australia (ACIR) hoạt động tại Việt Nam, bước đầu tiên trong việc xây dựng quan hệ hợp tác với Việt Nam. Cách đây 20 năm hai nước bắt đầu chương trình hợp tác quốc phòng. Năm 2019, hai nước cũng kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác thực thi pháp luật.
Về quan hệ thương mại, trong vòng 10 năm qua, quan hệ Việt Nam –Australia có những dấu mốc quan trọng. Trước hết, hai nước đều là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tháng 3/2018, Việt Nam và Australia cùng với 9 nước khác đã cùng ký kết Hiệp định đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khẳng định sự gia tăng hội nhập của mình trong lĩnh vực thương mại thế giới. Hiện nay Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Australia.
Về an ninh hàng hải, hai nước đã có thời gian dài hợp tác. Đây là một phần quan trọng trong hợp tác an ninh của hai nước. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, lĩnh vực hợp tác này sẽ được mở rộng hơn nữa.
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, hai bên đã nỗ lực vun đắp nên thành công ngày hôm nay. Nhưng đây mới chỉ là điểm bắt đầu một chặng đường mới trong quan hệ hai nước. Đó là chặng đường hai nước tiếp tục quan hệ tăng cường về kinh tế, thương mại, an ninh. Năm 2018 sẽ là năm tốt nhất để chúng ta đánh dấu sự thành công của những lĩnh vực này.