An Giang tăng cường hợp tác với tỉnh biên giới Kandal, Campuchia
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh trình bày kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm giữa An Giang và tỉnh Kandal trên các lĩnh vực như: An ninh trật tự trên tuyến biên giới; phân giới cắm mốc; thương mại, du lịch; nông nghiệp; văn hóa, giáo dục, y tế; giao thông vận tải; Mặt trận, các tổ chức đoàn thể.
Theo đó, các lực lượng đứng chân trên biên giới của hai bên duy trì tốt việc trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất, phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ biên giới theo hiện trạng, các mốc dấu, cột mốc đã và đang xây dựng.
Hai bên thường xuyên tuyên truyền chính sách, pháp luật về biên giới của hai nước cho nhân dân tại khu vực biên giới. Thường xuyên trao đổi đoàn đại biểu sang thăm và chúc tết lẫn nhau trong các ngày lễ truyền thống của hai nước.
Về thương mại, An Giang tổ chức thành công Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên tỉnh An Giang lần thứ 11 với sự tham gia của đông đảo quan chức và doanh nghiệp tỉnh Kandal nhằm giới thiệu hàng hóa, sản phẩm đặc trưng tỉnh đến với người tiêu dùng hai nước.
Lĩnh vực nông nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời chi nhánh Campuchia phối hợp ngành nông nghiệp tỉnh Kandal triển khai thực hiện trình diễn lúa về kỹ thuật sử dụng đất và thuốc nông nghiệp cho nông dân trên diện tích là 1,5 ha và mở khóa tập huấn về kỹ thuật canh tác, sử dụng đất, thuốc nông nghiệp và chăm sóc bắp tại huyện Muk Kompul.
Nửa đầu năm 2017, tỉnh An Giang và tỉnhKandal, Campuchia đã đạt được những kết quả khích lệ trên nhiều lĩnh vực hợp tác. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử An Giang) |
Hai địa phương cũng đã phối hợp tốt với Bộ Giao thông của hai nước tổ chức thành công Lễ khánh thành cầu Long Bình - Chrey Thom vào ngày 24/4/2017 dưới sự chủ trì của Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Samdech Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.
Giai đoạn mùa khô năm 2016 - 2017, Đội K90 Việt Nam nhận được sự phối hợp của Tỉnh đội tỉnh Kandal và Quân khu Đặc biệt (Campuchia) đã tiến hành tìm kiếm, cất bốc và tổ chức lễ hồi hương 27 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Kandal.
Các huyện, thị biên giới của hai tỉnh hợp tác chặt chẽ nhằm phát huy quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hỗ trợ nhau kể cả vật chất lẫn tinh thần khi hai bên gặp khó khăn. Tổ chức đoàn y bác sĩ khám trị bệnh và phát quà cho người dân nghèo tỉnh Kandal. Duy trì tốt cuộc họp đình kỳ hoặc đột xuất ở cấp huyện, xã để trao đổi thông tin nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình chung trên địa bàn, qua đó kịp thời giải quyết các vụ việc, vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới giữa hai địa phương.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, hai quốc gia đã có hợp tác trao đổi thông tin và nâng cao năng lực giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm (Dự án MBDS). Bên cạnh đó, tỉnh An Giang tổ chức thành công Tháng Du lịch năm 2017 với sự tham gia của đông đảo quan chức tỉnh Kandal nhằm quảng bá và thu hút các nhà đầu tư vào ngành du lịch tỉnh An Giang.
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh An Giang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Kandal thực hiện tốt việc kiểm dịch y tế, kiểm dịch thực vật, động vật qua biên giới, đặc biệt dịch tả, Ebola, cúm A (H1N1), cúm A (H5N1), MERS tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và phụ; định kỳ thông báo cho nhau về tình hình dịch bệnh.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tổ chức sang thăm và tặng quà cho 200 người dân nghèo huyện Kandal Stung, tỉnh Kandal. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ vì Hoà bình và Phát triển tỉnh Kandal phối hợp tổ chức thành công hội nghị tổng kết quan hệ hợp tác giai đoạn 2012 - 2016, đồng thời ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2021 và kế hoạch ký kết thoả thuận năm 2017.
Tỉnh trưởng Mao Phirun đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của chính quyền tỉnh An Giang và Kandal. Kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2017 đã khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị lâu bền giữa quốc gia.
Ông Mao Phirun thống nhất với ý kiến của lãnh đạo tỉnh An Giang, sớm thành lập đội kỹ thuật khảo sát, bảo vệ bờ sông hai nước trước nguy cơ sạt lở. Phấn đấu hoàn thành bước khảo sát vào cuối năm nay để trình Chính phủ 2 bên. Phía Campuchia mong muốn An Giang sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo, huấn luyện trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.