Chú trọng tuyên truyền an toàn giao thông học đường

Vừa qua, Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình, Hà Nội) đã tổ chức lễ ký cam kết “Thực hiện An toàn giao thông” năm 2022 và tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học.

Cụ thể, các em học sinh trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình, Hà Nội) được tìm hiểu kiến thức về Luật giao thông đường bộ cũng như hướng dẫn về kỹ năng đội mũ bảo hiểm và tư thế ngồi trên xe an toàn.

Ngoài ra, học sinh còn được tham gia thi trắc nghiệm kiến thức Luật giao thông đường bộ, lắp ghép biển báo giao thông và thực hành với phương tiện xe đạp tham gia giao thông trên sa hình, ghép chữ với nội dung là các thông điệp về an toàn giao thông. 

Với thông điệp tuyên truyền “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, các học sinh, đội viên mong muốn các bậc phụ huynh khi tham gia lưu thông trên đường mà đặc biệt là khi đưa, đón các em không sử dụng chất có nồng độ cồn.

Được biết, trước đó, nhà trường đã xây dựng kế hoạch trường học an toàn giao thông để đưa ra các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Học sinh trường tiểu học Kim Đồng

Đồng thời làm cơ sở cho việc hình thành văn hóa giao thông cho mọi người khi tham gia giao thông cũng như nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh học sinh. 

Tại buổi tuyên truyền, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh học sinh trường Tiểu học Kim Đồng thực hiện kí cam kết thực hiện đảm bảo an toàn giao thông với nhà trường.

Trước đó, nhà trường cũng tổ chức giảng dạy cho học sinh học về văn hóa giao thông cũng như trang bị thêm các camera giám sát tại các cổng ra vào nhằm kiểm soát tốt trình hình thực hiện đảm bảo an toàn giao thông và an ninh khu vực cổng trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng đã nêu rõ nội dung tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông luôn được nhà trường đặc biệt chú trọng, quan tâm không chỉ với học sinh mà còn tới cha mẹ học sinh.

Thông qua đó, nhằm cung cấp kiến thức pháp luật về trật tự An toàn giao thông cho học sinh, đồng thời nhắc nhở, nêu cao ý thức gương mẫu của phụ huynh trong việc giáo dục, phòng tránh tai nạn giao thông cho con em mình.

Có thể thấy, với những cách làm sáng tạo mà trường Tiểu học Kim Đồng thực hiện lâu nay thực sự đã mang lại hiệu quả rất cao, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh học sinh. 

Hoàng Thanh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !