Chơi đồ chơi lạ - hạt trân châu TQ, 3 học sinh co cứng cơ tay

3 học sinh lớp 2 có triệu chứng cơ tay bị co cứng không co lại được sau khi tiếp xúc với hạt trân châu - đồ chơi lạ ngâm trong nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Tây Ninh, cô Trần Thị Lan Dung- Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Hồng Phong cho biết: Lúc 7 giờ 30 ngày 24.4 nhà trường phát hiện một số học sinh của trường sử dụng đồ chơi lạ ngâm trong nước. Qua kiểm tra, nhà trường đã tịch thu toàn bộ số hạt trân châu này và cho lưu trữ tại phòng y tế. Các em học sinh cho biết số hạt lạ này mua tại tiệm tạp hóa gần trường.

Vào 11 giờ 30 cùng ngày, sau khi cho các cháu bán trú ăn cơm và ngủ thì các cô đi ăn cơm. Lúc này nghe tin báo có 3 học sinh lớp 2A gồm Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Khánh Ly và Phạm Thị Huyền Trang có triệu chứng cơ tay bị co cứng không co lại được.

Chơi đồ chơi lạ - hạt trân châu TQ, 3 học sinh co cứng cơ tay - ảnh 1
Chơi đồ chơi lạ - hạt trân châu TQ, 3 học sinh co cứng cơ tay - ảnh 2

Vỉ trân châu được thu tại nhà bà S. và chai nước suối ngâm hạt trân châu của học sinh mang vô lớp học.

Nhận tin, nhà trường nhanh chóng đưa các cháu đến trạm y tế phường 4 để cấp cứu. Do các cháu có biểu hiện khá phức tạp, trạm y tế phường yêu cầu chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tiếp xúc với chúng tôi anh Nguyễn Hùng Thúy (ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân huyện Hòa Thành, phụ huynh em Nhi) cho biết, hiện tại sức khỏe của em Nhi đã ổn định và được BVĐK cho xuất viện vào sáng 25.4.

Theo lời bé Nhi, những hạt trân châu này do các bạn nam mang vô trong lớp rồi ngâm trong chai nước suối. Sau khi hạt nở thì bị đổ ra nền nhà nên em Nhi vô tình giẫm chân lên. Sau đó Nhi nhặt số mảnh vỡ này lên bỏ vào sọt rác, gần 30 phút sau thì tay chân em bị tê và tay co cứng không cử động được. Cùng lúc này 2 em Huyền Trang và Ly cũng có triệu chứng giống như em Nhi, cũng do có tiếp xúc với những hạt trân châu này.

Ngày 25.4, Công an Phường IV kết hợp Công an TP.Tây Ninh đến kiểm tra cơ sở của bà K.S, bán tạp hóa gần trường tiểu học Lê Hồng Phong. Qua kiểm tra, phía cơ quan chức năng lập biên bản đồng thời tịch thu số tang vật gọi là hạt trân châu tại tiệm hoá của bà S.

Bà S. cho biết, bà mua một vĩ 24 bịch trân châu với giá 18 ngàn đồng và đã bán hết 5 bịch, mỗi bịch giá 2 ngàn đồng. Bà S. trình bày, bà không hề biết số hạt trân châu này xuất xứ từ đâu, cũng không hề biết nó ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng như thế nào.

Hiện Công an TP.Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo quan sát của chúng tôi, những hạt trân châu được ngâm trong chai nhựa và nở to ra, nhiều màu sắc bắt mắt, tạo sự hiếu kỳ, tò mò trong học sinh.

Qua vụ ngộ độc này mong các bậc phụ huynh cũng như phía nhà trường nên hết sức cảnh giác, nhắc nhở các em không được tiếp xúc với những vật lạ không rõ nguồn gốc, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong khi sử dụng.

Theo Báo Tây Ninh

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !