Chợ đầu mối đông nghẹt khách mua lẻ
Không chỉ các bà nội trợ mà sinh viên, công nhân, công chức cũng đổ xô đi chợ đầu mối.
Chợ bắt đầu bán từ lúc 2h sáng cho đến 11h trưa. Giá cả ở đây chỉ bằng 1/3 thậm chí một nửa so với chợ cóc, chợ tạm.
Nhiều bà nội trợ không ngại trời lạnh, đường xa để đi chợ đầu mối |
Đã thành thói quen, sáng nào chị Nhung ở Hoàng Mai, Hà Nội cũng đạp xe hơn 1km để ra chợ đầu mối mua thức ăn. Nhiều khi chỉ để mua bó rau, ít lạng thịt “đi chợ đầu mối có xa tí nhưng thức ăn tươi ngon, lại rẻ. Bó rau muống mua chỉ bốn nghìn, về chợ cóc bán tám nghìn”.
“Có hôm ở chợ Hoàng Mai, người ta bán một cây mía giá 20.000, mặc cả gẫy lưỡi người ta cũng không bán. Thế mà chợ đầu mối hai cây mía người ta chỉ bán có 25.000 đồng”, chị Nhung cho biết thêm.
Dù thời tiết Hà Nội trở rét nhưng những người già như bác Nga vẫn thức dậy từ sáng sớm để đi tập thể dục, kết hợp đi chợ. “Chúng tôi về hưu rồi nên cứ sáng ra đi vài vòng hồ Đền Lừ rồi đi chợ luôn. Chợ đầu mối nhưng người mua lẻ nhiều lắm, mua bao nhiêu cũng bán chứ không như nhiều chợ mua ít thì tỏ thái độ khó chịu đâu. Nếu mất 100.000 đồng ra chợ đầu mối mua thức ăn thì đi chợ khác phải mất 130.000- 150.000 đấy”.
Không chỉ thế mà sinh viên cũng chịu khó đi chợ xa để tiết kiệm chi phí ăn uống. “Bọn em 2 phòng chung nhau nấu ăn, phân công nhau đi chợ. Rau mùng tơi ở chợ đầu mối 2000 đồng/bó, thịt lợn ba chỉ 80.000 đồng/kg nhưng mua ở chợ Hoàng Mai cách đấy không xa rau mùng tơi 4000 đồng/bó; thịt ba chỉ 90.000 đồng/kg... Hôm nào trời mưa thì bọn em mới đi chợ cóc thôi. Nhờ có chợ đầu mối mà mỗi lần đi chợ bọn em tiết kiệm được khoảng 20.000 đồng”, Vân Anh- sinh viên ĐH Bách Khoa bộc bạch.
Chợ đầu mối hút khách mua lẻ vì giá chỉ bằng 1/3 đến một nửa chợ lẻ |
Chợ bán lẻ ngày càng nhiều nên thời gian họp chợ cũng kéo dài đến tận trưa.
Nhà ở tận Minh Khai, nhưng chị Chi vẫn đi chợ đầu mối phía nam. “Ở xa không đi được thường xuyên nên mỗi lần đi mình mua nhiều thực phẩm để vào tủ lạnh ăn dần. Nói chung giá rẻ hơn nhiều so với chợ cóc gần nhà. Nếu mua nhiều thì cứ ra chợ này mua cho tiết kiệm”, chị Chi nói.
Theo khảo sát, tại chợ đầu mối phía nam cà chua, củ cải, bắp cải 5000 đồng/kg, su hào 3000 đồng/củ, mùng tơi 2000 đồng/bó, cà rốt 7000 đồng/kg, bí xanh 6000 đồng/kg, rẻ hơn chợ lẻ từ 3000 đến 7000 đồng. Tương tự, các thực phẩm khác như ngao có giá 20.000 đồng/kg, cá mè loại hơn 1 kg giá 18.000 đồng/kg, cá trắm to 70.000 đồng/kg, nạc vai 80.000 đồng/kg, thịt gà từ 60.000 đến 90.000 đồng/kg.