Chỉ vì cái liếc mắt ở nhà xe, nhóm nữ sinh bị 2 “chị đại” đánh tơi tả

Nguyên nhân dẫn tới 2 nữ sinh lớp 8 đánh 4 nữ sinh lớp 6 và quay clip lại phát tán lên mạng xã hội ở Lai Vung, Đồng Tháp được cho là có cái nhìn liếc nhau từ nhà xe của trường.

Hình ảnh cắt từ clip

Theo thông tin trên báo Người Lao động vào sáng 9/11, ông Ngô Phước Hậu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cho biết lãnh đạo ngành giáo dục và Ban Giám hiệu Trường THCS Long Hậu phối hợp cùng chính quyền xã đã mời các bên liên quan lên đối chứng, xác minh rõ sự việc để tiến hành hòa giải vụ 4 nữ sinh lớp 6 bị "đàn chị" đánh tả tơi.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu chỉ vì một cái… liếc nhau ở nhà xe của trường, dẫn đến việc các em mâu thuẫn trên mạng xã hội và tổ chức đánh nhau. Cụ thể, 1 trong 2 em đã tạo nhóm nhắn tin trên mạng xã hội với ý định hẹn đánh nhau. Vụ bạo lực lên cao trào khi chiều 26/10 tại Trường Mẫu giáo Long Hậu 1, vụ đánh nhau đã được quay lại và phát tán trên mạng xã hội.

Sau vụ việc, các em bị đánh thì đau nhức thân thể, thậm chí có em không dám đi học. Phía các em đánh bạn thì chưa nhận thức việc làm sai trái, mà cho rằng đó là "bản lĩnh chị đại".

Theo ông Ngô Phước Hậu khi tiến hành hòa giải, các em đã thấy việc làm của mình là sai trái và cam kết sẽ không tái phạm. Giờ đây, các em nhận thức được rằng, việc làm nông nổi, bồng bột của tuổi mới lớn nhưng đã ảnh hưởng lớn đến gia đình, nhà trường cũng như ngành giáo dục của cả huyện.

Việc tổ chức gặp mặt giữa các bên nhằm hòa giải giữa các gia đình. Còn việc xác minh ai là người đăng tải clip lên mạng xã hội đầu tiên, cũng như lời tường trình của một số em không khớp với nhau sẽ giao cho ngành chức năng thụ lý giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Ngày 30/10, trên trang Facebook "Địa điểm Lai Vung" có đăng tải đoạn clip quay lại cảnh 4 nữ sinh bị đánh tơi tả. Đoạn clip này nhanh chóng được lan truyền và nhận nhiều sự bất bình từ cộng đồng mạng.

Theo đó, đoạn clip dài khoảng 38 giây được nhóm học sinh ghi lại cảnh 2 nữ sinh mặc đồ thể dục lao vào nắm đầu, giật tóc và đánh tới tấp 4 nữ sinh khác. Các nữ sinh bị đánh, ngồi co ro dưới đất chịu đòn. Trong đó, các em bị đánh lên tiếng giải thích nhưng vẫn ăn đòn. Trong clip còn có tiếng chửi thề.

Câu chuyện lại thêm một lần nữa lên tiếng cảnh báo về nạn bạo lực học đường. Sự việc đã bức xúc trong cộng đồng, xã hội vì những hành động của học sinh với bạn quá bạo lực và nhiều ý kiến cho rằng, cùng với xử lý những học sinh gây ra vụ việc thì ngành chức năng cần xử lý nghiêm đối với Hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm vì đã không làm hết trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc học sinh.



K.Chi
Từ khóa: bạo lực học đường nữ sinh đánh nhau bạo lực học đường vì đâu bạo lực học đường gia tăng

Lễ khai giảng ‘đa sắc màu’ của hệ thống trường TH School

Bắt đầu năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Going Beyond - Không ngừng vươn xa”, các em học sinh mới của TH School tự tin bước trên thảm đỏ trong tiếng chuông rộn ràng, trên tay là những lá cờ nhiều màu sắc đại diện cho các quốc gia quê hương mình.

Điểm chuẩn đại học các ngành khối D năm 2023 dự kiến ra sao?

Nhiều chuyên gia nhận định điểm chuẩn các ngành khối D năm 2023 tương tự năm ngoái, nếu tăng hoặc giảm cũng không quá nhiều.

72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng tuyển sinh ĐH duy nhất

Thông tin được đại diện Bộ GD-ĐT đưa ra tại Ngày hội “Lựa chọn nguyện vọng” giải đáp thắc mắc về xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023 sáng nay, 22/7.

Học phí loạt trường đào tạo Kinh tế có tiếng ở phía Bắc

Các trường Kinh tế phía Bắc có mức học phí đa dạng, từ hơn 10 triệu đồng cho tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm tùy theo các chương trình đào tạo như đại trà, chất lượng cao hay liên kết quốc tế.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn

Tối 21/7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Đạt 25 điểm khối A nên chọn ngành gì?

Đạt 25 điểm khối A00 thi tốt nghiệp THPT nên chọn ngành gì là câu hỏi được nhiều thí sinh quan tâm. VietNamNet đưa ra một số gợi ý để thí sinh, phụ huynh có thể tham khảo khi đăng ký xét tuyển đại học.

Điểm chuẩn khối Khoa học tự nhiên năm 2023 dự kiến ra sao?

Trao đổi với VietNamNet, GS Lê Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, đã đưa ra những dự kiến về điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 căn cứ vào phổ điểm Bộ GD-ĐT công bố.

Top 10 trường có điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện cao nhất

Điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện năm 2022 cao nhất lên tới 29,25 ở HV Báo chí và Tuyên truyền hay 27,55 ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đà Nẵng chi hơn 400 tỷ đồng miễn 100% học phí cho học sinh

Năm học 2023- 2024, Đà Nẵng chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập.

Trường ĐH Ngoại thương lấy điểm sàn 23,5

Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 23,5 điểm.

Đang cập nhật dữ liệu !