Chăn, ga, gối, nệm: Hàng Việt Nam chất lượng cao được ưu chuộng

Chỉ mới đầu mùa đông nhưng thị trường chăn, ga, gối, nệm đã trở nên sôi động, mẫu mã các mặt hàng cũng phong phú với nhiều thương hiệu khác nhau. Bên cạnh hàng trong nước vẫn đang chiếm ưu thế, người tiêu dùng cần cẩn trọng với các sản phẩm nhập ngoại, giá cao.

Vào thời điểm này, lượng khách đến các cửa hàng chăn, ga, gối, nệm ở TP Tuy Hòa ngày càng nhiều, gấp hai, ba lần so với các ngày thường. Bà Lê Thị Dung, chủ cửa hàng Bửu Dung cho biết: Vào thứ bảy, chủ nhật hay các giờ cao điểm trong ngày, khách hàng đến xem và mua hàng rất đông. Trung bình mỗi tuần, cửa hàng bán được vài chục bộ sản phẩm, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

hàng chăn, ga, gối, nệm
Khách hàng đang chọn mua hàng chăn, ga, gối, nệm tại một cửa hàng ở TP Tuy Hòa - Ảnh: K.ANH

Tại cửa hàng này đang bán nhiều mẫu hàng của các thương hiệu trong nước như Everon, Vạn Thành, Ưu Việt... Giá bán của các sản phẩm phù hợp với nhiều tầng lớp khách hàng như: Sản phẩm nệm nội có giá từ 1,6 đến 4 triệu đồng/sản phẩm (tùy kích cỡ); ga, gối có giá dao động từ 160.000-500.000 đồng/bộ, được làm bằng nhiều chất liệu như cotton, cotton thêu, thun, gấm... Bà Dung cho biết thêm: Tại cửa hàng, vẫn có hàng nhập từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc… nhưng chỉ để trưng bày trong khi hàng Việt ngày càng được các khách hàng ưa chuộng và hiện chiếm hơn 95% các sản phẩm bày bán tại cửa hàng. Các sản phẩm nội bán chạy là do giá “mềm” và đáp ứng được nhu cầu mua sắm của các tầng lớp khách hàng khác nhau.

Cửa hàng Dũng Ngoan cũng bán toàn hàng nội. Ông Nguyễn Tiến Dũng, chủ cửa hàng cho biết: Do các sản phẩm ngoại bán không chạy nên chúng tôi đã chuyển sang bán hàng độc quyền cho các công ty nội như Violet, Liên Á. Năm nay sức mua liên tục tăng nên việc kinh doanh của cửa hàng đang thuận lợi và các thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao rất được khách hàng ưa chuộng.

Chị Nguyễn Thị Lý, ở phường 7 (TP Tuy Hòa) cho biết: Gia đình tôi có mức thu nhập trung bình, việc chọn hàng không chỉ dựa vào chất lượng mà giá cả cũng phải vừa túi tiền. Nếu dùng hàng đắt tiền thì không kham nổi. Do đó, tôi đã chọn mua bộ ga, gối sản xuất tại Việt Nam có giá 170.000 đồng. Trong khi đó bà Nguyễn Thị Thục Nghiêm, ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) lại mua tấm đệm 1,6m của Violet cho vợ chồng con trai với giá 2,4 triệu đồng. Bà Nghiêm cho biết: Khi chọn hàng, tôi luôn chuộng các mặt hàng trong nước, hàng nhập giá không chỉ đắt mà có khi không đảm bảo về chất lượng nên tốt nhất là mua hàng Việt.

Hầu hết các mặt hàng chăn, ga, gối, nệm đang được bán chạy nhất là các sản phẩm giá rẻ, có chất liệu cotton hoặc thun mềm với tông màu nhẹ nhàng như hồng, xanh hay vàng nhạt; vừa thông dụng vừa phù hợp với thị hiếu khách hàng, đặc biệt cho các tầng lớp trẻ hay vợ chồng mới cưới. Tuy nhiên, một số khách hàng cũng chuộng những sản phẩm của thương hiệu cao cấp; họa tiết hoa văn được đan, thêu công phu; sử dụng chất liệu lụa tơ tằm... trông trang nhã, quý phái với giá dao động từ 3-5 triệu đồng/bộ.


Hoàng Xuân

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !