CĐV Việt Nam trước thất bại của U23: "Về quê ăn Tết thôi nào các chàng trai!"

Đội tuyển U23 Việt Nam chính thức bị loại khỏi vòng chung kết U23 Châu Á 2020, tuy nhiên hàng triệu khán giả dù có buồn và tiếc nuối nhưng không chỉ trích các cầu thủ.

Sau trận thua trước U23 Triều Tiên, giấc mơ chinh phục ngôi vô địch U23 Châu Á của đội tuyể U23 Việt Nam chính thức khép lại. Chỉ với 2 điểm vỏn vẹn sau 2 trận hòa không bàn thắng và 1 trận thua tại vòng bảng, U23 Việt Nam không thể tiến bước vào vòng tứ kết để đến gần hơn với chức vô địch đã vuột mất cách đây đúng 2 năm.

Hình ảnh thầy Park ngồi ôm đầu, thỉnh thoảng tháo kính ra đầy suy tư và buồn bã khiến cổ động viên Việt đau lòng. Nhiều người chắc chắn rằng trong giây phút U23 Việt Nam để U23 Triều Tiên cầm hòa rồi ghi bàn nâng tỉ số, HLV Park Hang Seo là người hơn ai hết phải đối mặt với rất nhiều áp lực cả trên sân cỏ và khán đài cũng như hàng triệu khán giả đang ngồi trước màn hình nhỏ.

Trong trận đối đầu với U23 Triều Tiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng là người được nhắc đến nhiều nhất với sai lầm trong hiệp 1 để đội bạn cầm hòa. Đây không phải là lần đầu tiên Bùi Tiến Dũng bắt lỗi khiến U23 Việt Nam nhận bàn thua, chính vì vậy nhiều người tỏ ra thất vọng với phong độ ngày càng đi xuống của cầu thủ này.

U23 Việt Nam để thua 1-2 trước U23 Triều Tiên, qua đó bị loại khỏi vòng chung kết U23 Châu Á 2020.
HLV Park Hang Seo nhiều lần ôm đầu trước màn thể hiện của các học trò.

Tuy nhiên tưởng chừng như thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải hứng chịu chỉ trích vì thành tích bết bát tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020 thì sau khi trận đấu với U23 Triều Tiên kết thúc, khắp nơi đều là lời an ủi và kêu gọi đừng quay lưng với đội tuyển. Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng về thất bại của U23 Việt Nam nhận được sự đồng cảm, động viên từ phía người hâm mộ. Vì ai cũng biết trong bóng đá thắng thua là chuyện thường tình, các cầu thủ cũng đã nỗ lực hết sức nhưng may mắn chưa đủ để có một thành tích tốt hơn.

Đặc biệt cư dân mạng còn đùa nhau rằng "Thắng thì làm vua, thua thì về ăn Tết", chỉ còn khoảng 1 tuần nữa cả đất nước Việt Nam sẽ đón Tết cổ truyền, chắc chắn các cầu thủ đều đã rất nhớ nhà sau nhiều ngày thi đấu ở nước ngoài, chính vì vậy hãy để nỗi buồn thất bại nguôi ngoai với việc về bên gia đình, tận hưởng cái Tết trọn vẹn nhất.

Trước mắt, bóng đá Việt Nam sẽ còn những giải đấu lớn cần các cầu thủ với ý chí kiên cường, không khuất phục trước thất bại cống hiến. Vì vậy hãy xem thất bại này là động lực để thi đấu tốt hơn trong những giải đấu sắp tới và đừng khiến người hâm mộ tiếp tục thất vọng.

Phương Thảo

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !