Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bổ sung mức thu phí mới

Việc bổ sung mức thu phí sử dụng dịch vụ trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được áp dụng khi cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây hoàn thành, đưa vào khai thác.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông báo về việc bổ sung mức phí dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc HLD) tại nút giao với Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.

Trạm thu phí Long Phước thuộc cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây

Theo VEC, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 với tổng chiều dài 99 km. 

Điểm đầu cao tốc nằm trên đoạn tuyến nối từ QL1A đi Mỹ Thạnh, Bình Thuận và điểm cuối kết nối với đường cao tốc HLD tại Km43+125, thuộc địa phận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

Theo VEC, việc ban hành bổ sung mức phí dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc HLD tại nút giao với Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác của hệ thống thu phí kín tự động không dừng khi tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đưa vào sử dụng.

Mức thu phí hiện tại trên cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây
Bảng bổ sung mức phí 

Trao đổi với VietNamNet, đại diện VEC cho biết, nút giao Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây được xây dựng khi hình thành tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để đấu nối vào cao tốc HLD. Tuy nhiên, vị trí đấu nối không phải nằm cuối tuyến cao tốc HLD mà nằm tại vị trí bên trong tuyến cao tốc (cách điểm cuối tuyến cao tốc HLD hơn 10km).

Do đó, khi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi vào hoạt động, phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc HLD muốn kết nối với cao tốc mới sẽ dịch chuyển qua nút giao thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mà không di chuyển hết tuyến cao tốc.  Việc bổ sung mức phí mới tại nút giao này nhằm tính đúng, tính đủ quãng đường phương tiện dịch chuyển trên cao tốc HLD khi kết nối với cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây và ngược lại.

Ví dụ: Nếu đi từ Long Phước (TP Thủ Đức) đến hết cao tốc HLD là điểm giao quốc lộ 1A (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) thì thu phí 98.000 đồng (chưa tính VAT). Tuy nhiên, nếu phương tiện đi từ Long Phước đến nút giao thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, muốn thoát cao tốc HLD vào tuyến cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây thì chi phí sẽ giảm xuống còn 78.000 đồng (chưa tính VAT).

Tuấn Kiệt

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !