Cao to, khỏe mạnh vẫn không sản xuất được tinh trùng

Cưới nhau 4 năm nay, vợ chồng không có con, anh Sinh chán nản và lao vào rượu chè. Mỗi lần say sưa anh lại chửi bới vợ cho rằng tại chị không đẻ được.

Cao to, khỏe mạnh vẫn không sản xuất được tinh trùng - ảnh 1

Bệnh nhân điều trị không tinh trùng.

Cao to, khỏe mạnh vẫn không có tinh trùng

Tại Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, chị Hương trú tại Văn Giang, Hưng Yên nét mặt buồn rầu khi cầm tờ kết luận bệnh án của bác sĩ dành cho hai vợ chồng chị. Theo bệnh án, bác sĩ cho biết chồng chị không có tinh trùng. Đây là lý do 4 năm chung sống họ không có con.

Dù giải được tiếng oan "cau khô không trái, gái độc không con" nhưng chị Hương vẫn buồn vì không biết bệnh tình của chồng sẽ điều trị như thế nào.

Hai vợ chồng chị làm công nhân, chị Hương kể, từ nhiều năm nay chồng chị cho rằng tại vợ không đẻ được. Anh ta lao vào rượu và mỗi lần say lại chửi vợ không biết đẻ. Tiền làm ra, anh ta lao vào chơi bời vì chán đời. 

Nhiều lần, chị muốn cùng chồng đi khám bệnh nhưng anh ta không đi và cho rằng chuyện đẻ đái là của phụ nữ. Gần đây, chị đòi ly hôn anh mới cùng vợ đi khám. Khi bác sĩ cho biết lỗi vô sinh là do chồng, anh Sinh chỉ cúi mặt không tin mình là đàn ông lại không có con giống.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngà - trú tại Khâm Thiên, Hà Nội cũng tương tự. Chị Ngà khổ sở vì tiếng cây độc. Chồng chị Ngà mắc chứng không có tinh trùng. Từ ngày lấy chồng, mẹ chị vẫn cho rằng lỗi vô sinh là do chị, còn con trai họ khỏe mạnh, cao lớn thì không thể nào vô sinh. 

Nói trong buồn rầu chị bảo "Họ còn nói tôi phá thai nhiều nên giờ không thể có con. Tôi âm thầm chịu tiếng xấu không dám nói gì nhiều. Phận đàn bà đành im lặng". 

Bao nhiêu tiền làm ra, chị Ngà lại đi chữa bệnh. Lần này, hai vợ chồng chị đến bệnh viện để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Khi đó, bác sĩ thông báo người chồng không hề có tinh trùng, hai vợ chồng chị mới ngã ngửa. Biết bao nhiêu tiền của đổ vào chữa trị đều công cốc vì không chỉ đúng bệnh.

Vẫn có thể chữa được

Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam Học Hà Nội cho biết bệnh không tinh trùng (azoospermia) là hiện tượng nam giới xuất tinh nhưng trong tinh dịch không có tinh trùng. 

“Bệnh này dễ chẩn đoán, nhưng điều trị lại rất khó khăn. Hiện nay, nhờ tiến bộ điều trị, đặc biệt là hỗ trợ sinh sản (ARTs), 75-80% nam giới được chẩn đoán không tinh trùng trong tinh dịch vẫn có con bằng tinh trùng của mình.

Nguyên nhân của không tinh trùng là vô cùng phức tạp nhưng, tựu trung, có hai loại: Không tinh trùng do bít tắc đường dẫn tinh (mào tinh hoặc ống dẫn tinh) và không tinh trùng do vấn đề của sinh tinh.

Với nguyên nhân sản xuất tinh trùng, có nhiều lý do như đôi khi tinh hoàn không có khả năng sản xuất tinh trùng, hoặc rối loạn hoạt động của trục đồi thị - tuyến yên - tinh hoàn. Có thể do rối loạn nội tiết tố sinh dục (thiếu nội tiết, rối loạn sản xuất, mất cân bằng của quá trình sản xuất, hoặc chuyển hóa hormone sinh dục). 

Cũng có thể do tinh hoàn ẩn, đặc biệt nằm trong ổ bụng, nếu không được phẫu thuật trước 24 tháng, hoặc phẫu thuật không tốt làm thương tổn động mạch, ống dẫn tinh, gây teo tinh hoàn, hay tắc ống dẫn tinh.

Cũng có thể thương tổn hệ thống mạch máu bởi chấn thương, trong đó giãn tĩnh mạch tinh, làm thương tổn quá trình sinh tinh, thậm chí không tinh trùng. Và các nguyên nhân khác có thể kể đến như do hội chứng XXY, XO, XX..; do đường dẫn như thắt ống dẫn tinh triệt sản, viêm tắc ống dẫn tinh - mào tinh bởi di chứng của bệnh lây qua đường sinh dục (lậu, chlamiadia); lao mào tinh; do không ống dẫn tinh bẩm sinh CBAV; v.v.

Có nhiều cách điều trị không tinh trùng như phẫu thuật nối ống dẫn tinh - ống dẫn tinh, nối ống dẫn tinh - mào tinh, hoặc điều trị rối loạn sản xuất và chuyển hóa hormone sinh dục. Trong trường hợp không thể phẫu thuật, bác sĩ có thể lấy tinh trùng từ mào tinh, ống dẫn tinh để làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !