Cao điểm Tết, TP.HCM lập khẩn bãi đậu xe 3.500m2 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thiếu bãi tạm, taxi, xe công nghệ buộc phải chạy lòng vòng hoặc đậu kín đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đón khách gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Ngày 9/1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ký văn bản chấp thuận phương án bố trí bãi đậu xe tạm tại khu đất trống rộng 3.500m2 để phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2023.

Khu đất này có vị trí tiếp giáp đường vào ga quốc tế, nằm ở góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà (do Cảng vụ hàng không Miền Nam quản lý) được bố trí là bãi đậu xe tạm trong một tháng cao điểm Tết Quý Mão (từ nay đến ngày 6/2, nhằm ngày 15 tháng Giêng).

Khu đất 3.500m2 sẽ được làm bãi xe tạm phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2023 

 Để triển khai phương án trên, TP.HCM đề nghị Cảng HKQT Tân Sơn Nhất xây dựng phương án và tổ chức điều hành bãi đậu xe tạm đúng mục đích sử dụng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường...

TP.HCM đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Nam (cơ quan đang quản lý mặt bằng) bàn giao mặt bằng cho Cảng HKQT Tân Sơn Nhất để triển khai thực hiện và giám sát việc sử dụng mặt bằng theo phương án được các đơn vị thống nhất.

Lãnh đạo TP.HCM giao Sở GTVT theo dõi tình hình giao thông tại khu vực bãi đậu xe tạm, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực. Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường xung quanh bãi đậu xe tạm.

Vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 130.000 khách/ngày, tương đương 3.000-4.000 lượt khách/giờ. Để giải tỏa khách cần một lượng ôtô lớn ra vào liên tục, ước tính mỗi phút từ 30-40 xe, dễ gây ùn ứ. Do đó, việc xây dựng một bãi đệm điều tiết taxi, xe cộng nghệ để quay vòng cho hai nhà ga là rất cần thiết.

Những ngày qua, khi sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm Tết với nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao nhưng thiếu bãi đệm, bãi tạm... khiến tài xế taxi phải chạy lòng vòng hoặc đậu chờ ở tuyến đường xung quanh dẫn đến gây ùn tắc.

Nhiều tài xế cho biết, bãi đất rộng 3.500 m2 trước kia từng làm bãi taxi nhưng vài năm qua bị rào chắn lại, bỏ không rất lãng phí. Nếu được tận dụng để làm bãi đệm phục vụ Tết này thì họ thoát cảnh chạy lòng vòng, đậu tràn trên đường sai quy định.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phương án khai thác bãi tạm sẽ được tổ chức theo hướng giữ nguyên hiện trạng nhằm phục vụ kịp thời dịp cao điểm Tết.

Cảng đã chủ động làm việc với 4 hãng taxi Mai Linh, VinaTaxi, Vinasun, SaigonTourist để thống nhất phương án khai thác.

Tuấn Kiệt

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !