Bộ Y tế: Nóng về chỉ đạo, lạnh về thực hiện

Chiều ngày 18/4, Bộ Y tế đã có buổi họp báo về tình hình dịch sởi.
Bộ Y tế chỉ thông báo dịch

Chia sẻ tại buổi họp báo, Thứ trưởng Long cho biết dịch sởi năm nay xảy ra ở hầu hết tất cả các nước trong khu vực và kể cả những nước đã công bố loại trừ bệnh sởi như Mỹ. VN nằm trong bối cảnh chung toàn cầu. Ông Long cũng cho biết: Bệnh sởi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Nhờ có tiêm phòng sởi mà từ năm 2010 đến 2012 chúng ta có 3,8 triệu trẻ em tránh nguy cơ mắc sởi. Từ năm 1985 đến nay, nhờ tiêm chủng đã có 44 triệu trẻ em không mắc sởi.

Về vấn đề số trẻ em tử vong, ông Long cho rằng một trong những nguyên nhân là viêm phổi. Trên thế giới 1 năm có 1 triệu trẻ em tử vong do viêm phổi. Ở Việt Nam khi thời tiết vào mùa đông xuân, miền bắc là mùa dịch chồng dịch, vi rút chồng vi rút nên gây tử vong cao hơn. 

Bộ Y tế: Nóng về chỉ đạo, lạnh về thực hiện - ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế không chậm trễ công bố dịch sởi

Còn về vấn đề công bố hay không công bố, ông Long cho biết “chúng ta phải là rõ việc công bố hay không công bố. Việc không công bố không có nghĩa là không có dịch. Vào tháng 5/2012, chúng tôi ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch sởi và định nghĩa rất rõ có 1 ổ dịch, 2 trường hợp dương tính với sởi là thông báo dịch sởi. WHO cũng coi đó là thông báo dịch”. Thực tế, ông Long cho rằng từ cuối năm 2013, Bộ Y tế đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố là phòng chống dịch sởi, trong các công điện và văn bản gửi đều nhấn mạnh điều đó.

“Công bố hay không công bố thì các biện pháp chuyên môn đều thực hiện quy định của Bộ Y tế, chỉ 1 trường hợp nghi ngờ mắc sởi chúng ta đã phải tuyên bố. Đối với bệnh nhân làm thế nào, cộng đồng làm thế nào. Trong các hướng dẫn của bộ ta đã khẳng định điều này”

Khi dư luận dồn vào các câu hỏi vì sao Bộ Y tế chưa công bố dịch, thì ông Long cho biết WHO chỉ bảo thông báo dịch nhưng nước ta có quy định về công bố ở mức dịch cao hơn.Với tỉnh vượt quá tầm kiểm soát, biến đổi mang tính độc lực cao, cần áp dụng hành chính cao hơn như hạn chế hội họp, giao thông, đóng cửa trường học, cưỡng chế cách ly thì người ta sẽ cân nhắc việc công bố. Khi quốc gia mất tầm kiếm soát chúng ta thông báo tình trạng khẩn cấp. Như tình hình hiện nay theo đúng tiêu chí của WHO, Bộ Y tế đã thông báo dịch.

Nóng chỉ đạo, lạnh thực hiện

Ông Long cho biết để xảy ra tình trạng dịch sởi như hiện nay là trách nhiệm của địa phương. Bộ Y tế không hề chậm chạp trong chỉ đạo và giám sát nhưng về khâu thực hiện còn bị “lạnh”.

Ông đưa ra các dẫn chứng chứng tỏ Bộ Y tế không chậm chạp “Ngay khi dịch xảy ra ở lẻ tẻ ba tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ quan phòng chống dịch nên khống chế ngay. Chúng ta đã phản ứng từ đầu. Sau đó cộng thêm Hà Nội, TP. HCM, Bộ Y tế đã ra quyết định tiêm vét cho trẻ dưới 2 tuổi và chỉ đạo ngay việc tiêm vét khi đó chỉ có 4 tỉnh mà chúng tôi chỉ đạo tiêm cả 63 tỉnh. Đây là quyết định mạnh. Chúng ta tiêm tại ổ và tiêm vét tất cả. Chúng ta đã lường trước việc này, Bộ Y tế liên tục chỉ đạo UBND tỉnh, TP đề nghị huy động chính quyền đoàn thể để cùng phòng chống sởi . Nhưng nóng về chỉ đạo, lạnh về thực hiện nên có một số nơi không thực hiện đúng. Chúng tôi sẽ tuyên bố tỷ lệ tiêm các địa phương để các nơi chấn chỉnh thực hiện nghiêm việc tiêm chủng.

Liên quan đến vấn đề máy thở cung cấp cho bệnh viện bị hỏng, ông Long nhấn mạnh máy thở là máy dự trữ quốc gia phòng chống dịch và chưa xuất cấp lần nào, đến sáng nay đã cấp đi là 42 máy thở. Máy dự trữ quốc gia, được dự trữ trong kho, không phải máy cũ.  Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ cấp hết cho các bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu chống dịch.
Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !