Bộ Y tế: 25 trẻ tử vong do sởi trực tiếp, 78 trẻ nặng gia đình xin về

Trước nhiều tin đồn hoang mang về bệnh sởi, chiều ngày 15/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc làm việc với Cục Quản lý khám chữa bệnh và Bệnh viện Nhi TƯ nơi đang điều trị cho nhiều trẻ bị biến chứng do sởi.
103 trẻ tử vong do sởi

Theo báo cáo của ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế từ đầu năm đến nay tại BV Nhi Trung ương đã có 103 trẻ tử vong do sởi và các bệnh kèm theo, trong đó có 25 cháu được xác định là tử vong do sởi, còn lại 78 cháu nặng, xin về và tử vong do mắc sởi kết hợp với mắc các bệnh nền khác như viêm phổi, viêm đường hô hấp, tim mạch, suy dinh dưỡng…Chính vì thế mới xuất hiện nhiều thông tin cho rằng số bệnh nhân chết vì sởi tăng cao.

Tại BV Nhi Trung ương, khoa Truyền nhiễm mỗi ngày vẫn có trung bình khoảng 15-30 cháu nhập viện. Tính từ tháng 12/2013 tới thời điểm này, BV Nhi Trung ương cho biết đã điều trị cho khoảng 1.250 trường hợp mắc sởi.

PGS.TS Phạm Nhật An, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, tại BV có tỉ lệ rất nhiều cháu bé bị lây sởi hoặc các bệnh khác trong quá trình điều trị vì bị nhiễm chéo do quá tải, nằm ghép. 

Hiện nay, bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị cho 250 trẻ bị sởi và biến chứng của sởi. Trong đó gần 1 nửa trẻ phải thở ô xy và chục trẻ thở máy. 

BV Nhi Trung ương đã áp dụng các phác đồ điều trị tối ưu trong điều trị bệnh nhi mắc sởi như sử dụng kết hợp 3 loại kháng sinh, dùng máy thở, hỗ trợ hô hấp, lọc máu… Có trường hợp sau khi tình hình bệnh ổn định và tiến triển tốt thì tổng chi phí điều trị lên tới 400 triệu đồng. 

Bộ Y tế: 25 trẻ tử vong do sởi trực tiếp, 78 trẻ nặng gia đình xin về - ảnh 1

PTT Vũ Đức Đam thăm buồng bệnh nhân cấp cứu tại khoa Truyền nhiễm

PGS An cũng cho rằng để xảy ra tình trạng  tình trạng quá tải trong điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi TƯ là do tình trạng vượt tuyến khi gia đình nào cũng mong muốn con mình được điều trị tốt nhất. 

Tuy nhiên, vào thời điểm này, các cha mẹ nên lưu ý phòng tránh lây bệnh và giữ an toàn cho con trẻ bằng cách khi thấy trẻ có các biểu hiện của bệnh sởi, bệnh về hô hấp không nhất thiết phải đưa ngay trẻ đến các BV tuyến Trung ương, mà hãy đến cơ sở y tế ở tuyến dưới để được chẩn đoán và hướng dẫn chăm sóc trẻ. 

Điều quan trọng nhất là vệ sinh tốt và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho trẻ, đặc biệt là bổ sung các vitamin…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, cùng với hệ thống bệnh viện từ TƯ đến địa phương bằng mọi biện pháp không để các bệnh nhi bị lây chéo với các bệnh khác khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế; khẩn trương tìm mọi giải pháp cần thiết kiềm chế, tiến tới khống chế bệnh sởi đang lan rộng hiện nay.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cân nhắc, có thể công bố dịch nếu thực sự cần thiết; đồng thời đề nghị lãnh đạo ngành y tế đưa ra cơ chế linh động cho các y bác sỹ đang trực tiếp điều trị các bệnh nhân sởi hưởng cơ chế như đang trong dịch. 

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Bệnh viện Nhi TƯ cần nhanh chóng bổ sung các trang thiết bị và cơ số thuốc còn thiếu nhằm đáp ứng đủ khả năng điều trị cho tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Điều dưỡng bật khóc vì quá tải sởi

Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp xuống thăm khoa truyền nhiễm nơi đang điều trị cho hơn 250 trẻ bị bệnh sởi. Tại đây, PTT đã chia sẻ động viên với người thân của các bệnh nhi cũng như cán bộ nhân viên y tế. 

Không giấu diếm những vất vả của cán bộ y tế tại khoa, PGS An cho biết khoa chỉ có 26 điều dưỡng làm việc trực tiếp, chia 3 ca mỗi ngày, như vậy mỗi điều dưỡng chăm trung bình khoảng 30-40 cháu. Bệnh viện cũng phải nhờ vào sự hỗ trợ của các sinh viên thực tập. 

Tuy nhiên, tình trạng quá tải khiến cán bộ y tế làm việc quần quật đến kiệt sức. Có người muốn ăn cơm trưa sớm cũng khó, mọi người thay phiên nhau ăn trưa. Có hôm 2 giờ chiều vẫn chưa được ăn nhiều bác sĩ lả vì đói. Có người mệt quá và nhiều bệnh nhi cấp cứu quá họ cũng bật khóc. Còn ban đêm, trực hành chính cũng phải 1h30-2h sáng mới xong việc.

Bộ Y tế: 25 trẻ tử vong do sởi trực tiếp, 78 trẻ nặng gia đình xin về - ảnh 2

Trước tình trạng quá tái, nhiều nhân viên y tế đã phải bật khóc

Nhiều điều dưỡng ốm nhẹ cũng gắng gượng phải đi làm. Ai ốm nặng lắm mới dám xin nghỉ ở nhà một hai hôm lại phải vào guồng công việc. 

PGS An cho biết từ khi có dịch sởi, ông hôm nào cũng quay cuồng. Có hôm khuya còn phải xem bệnh án. Đã vậy, nhiều người nhà bệnh nhân cứ chạy theo ông xin tư vấn nào là bảo hiểm y tế rồi lo lắng khi con được ra viện. Những cháu tiên lượng xấu, gia đình xin về bệnh viện cũng giải thích kỹ càng cho họ biết. 

Thạc sĩ Hải - Phó khoa Truyền nhiễm cho biết có hôm anh làm từ 8h sáng đến 2h khuya cũng chưa xong việc. Bệnh nhân đông, nhân viên y tế có hạn ai cũng căng sức ra để làm. Phòng làm việc trưng dụng làm nơi điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ có mệt cũng chỉ ra hành lang đứng thở một lúc rồi lại phải vào phòng điều trị ngay.

Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !