Bổ nhiệm Đại sứ Du lịch: Quy chế một đằng, thực thi một nẻo

Là danh hiệu mới xuất hiện được hơn một năm nhưng Đại sứ Du lịch khiến công chúng chóng mặt quanh quy trình bổ nhiệm vị trí này.
Đại sứ Du lịch rõ ràng là một danh hiệu chính thức đại diện cho ngành du lịch của một quốc gia nhưng còn nhớ vào thời điểm tháng 9/2011 nó đã được công bố vội vàng đúng 1 ngày sau khi Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam được Bộ VHTTDL ban hành. Diễn viên Lý Nhã Kỳ khi đó trở thành Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam.
Bổ nhiệm Đại sứ Du lịch: Quy chế một đằng, thực thi một nẻo - ảnh 1
Lý Nhã Kỳ
Cô bất ngờ được giới thiệu trong cuộc họp báo nhân chủ tịch tổ chức New7Wonders đến VN chiều 28/9 tại trụ sở Bộ VHTTDL với tư cách là Đại sứ Du lịch trước sự ngỡ ngàng của nhiều người bởi trước đó gần như không nhà báo nào biết đến việc cô được bổ nhiệm vào vị trí lần đầu tiên xuất hiện này.

Trước quá nhiều dấu hỏi được đặt ra khi đó, đại diện Cục Hợp tác quốc tế đã có cuộc gặp riêng một số nhà báo (trong đó có phóng viên VietNamNet) để giải thích về sự lựa chọn của mình.

Đại diện của Cục cho hay Lý Nhã Kỳ là người duy nhất tự ứng cử và viết đơn xin làm Đại sứ du lịch VN trong số 7 người có tên trong danh sách cuối cùng để cân nhắc cho vị trí này. Ông cũng cho biết Cục HTQT xét thấy Lý Nhã Kỳ đáp ứng được nhiều tiêu chí quan trọng để trở thành ứng viên Đại sứ Du lịch nên đã trình lãnh đạo Bộ VHTTDL, sau đó Bộ Ngoại giao nói cần phải có một quy chế để làm một cách chính thống nên đã ban hành một quy chế. Bản quy chế này được ký ngày 20/9/2011 thì ngay ngày hôm sau Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch.

Trong Điều 6 về Nhiệm kỳ Đại sứ Du lịch Việt Nam thuộc mục Tiêu chuẩn và hoạt động của Đại sứ Du lịch Việt Nam đã quy định rõ Nhiệm kỳ Đại sứ Du lịch Việt Nam là 01 năm (Thời gian bổ nhiệm vào tháng 9 hàng năm). Và trong Điều 14 của mục Miễn nhiệm và những quy định khác viết: "Sau khi hết nhiệm kỳ theo thời hạn ghi tại Quyết định bổ nhiệm, danh hiệu Đại sứ Du lịch Việt Nam tự động hết hạn mà không cần văn bản thông báo".

Tuy nhiên, trên thực tế nhiệm kỳ Đại sứ Du lịch của Lý Nhã Kỳ đã kéo dài tới hết năm 2012 mà theo giải thích của một quan chức Cục Hợp tác quốc tế với phóng viên VietNamNet vào thời điểm tháng 10/2012 thì dù đã hết nhiệm kỳ nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn tiếp tục phải làm nốt những công việc chưa hoàn thành trong thời gian đương nhiệm. 

Trong khi đó, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục HTQT lại cho hay: “Việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch mới được giao Cục Hợp tác Quốc tế cùng với Tổng cục Du lịch làm đề án đến năm 2013. Vì vậy đến đầu năm 2013 mới có Đại sứ Du lịch mới. Còn hiện tại sau khi Lý Nhã Kỳ hết nhiệm kì 1 năm, sẽ không có ai làm Đại sứ”.

Nếu như vị trí Đại sứ Du lịch là quan trọng thì đáng lẽ Bộ VHTTDL phải tiến hành tìm kiếm ứng viên, kêu gọi nộp hồ sơ và chuẩn bị bổ nhiệm Đại sứ Du lịch nhiệm kỳ mới đúng hạn. Sự việc sẽ không có gì để nói khi đầu năm 2013, dư luận lại nóng lên với việc một số cá nhân nộp hồ sư ứng cử vào vị trí này, trong đó có Lý Nhã Kỳ.

Thời hạn nhận hồ sơ được Cục HTQT thông báo là hết tháng 3/2013 nhưng bất ngờ chiều 14/3 Lý Nhã Kỳ đã viết 1 bức thư ngỏ xin rút khỏi cuộc đua Đại sứ Du lịch nhiệm kỳ mới, chỉ 1 ngày sau khi Cục HTQT gặp gỡ báo giới để lấy ý kiến về các ứng viên.

Do tại thời điểm cô xin rút đã sát thời hạn nhận hồ sơ (31/3) và chỉ có 2 cá nhân khác ứng cử vào vị trí này nên Cục HTQT đã tạm dừng thời điểm họp công bố Đại sứ Du lịch mới với lý do 2 ứng viên còn lại không đạt được số phiếu mong muốn từ các nhà báo và muốn có thêm thời gian tìm kiếm người phù hợp.

Và bất ngờ mới đây, trong cuộc họp giao ban Quý 1/2013 ngày 1/4 vừa qua, Bộ VHTTDL và Cục HTQT đã thống nhất kéo dài thời hạn nhận hồ sơ ứng cử Đại sứ Du lịch tới ngày 31/10 với lý do tạo điều kiện cho các ứng viên chuẩn bị hồ sơ cũng như cần thêm thời gian hoàn thiện quy chế về chức danh Đại sứ Du lịch. Trong khi đó Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam được Bộ VHTTDL ban hành quy định thời gian nhận hồ sơ là từ ngày 1/6-1/8 hàng năm.

Đồng nghĩa với việc kéo dài thời hạn nhận hồ sơ trên, năm 2013 Việt Nam sẽ không có Đại sứ Du lịch chỉ vì chưa tìm được người phù hợp. Một chức danh mà ban đầu nhiệm kỳ được ấn định kéo dài trong 1 năm lại đột ngột không có người đảm nhiệm trong hơn 1 năm chỉ vì cần thêm thời gian nhận hồ sơ chỉ khiến cho dư luận thêm nghi ngờ vị trí này thực sự chỉ là “hữu danh vô thực”.

Đã đến lúc việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch cần phải được thực hiện đúng quy chế để khôi phục niềm tin của công chúng vào một chức danh quan trọng đối với công tác quảng bá du lịch hiện nay.

Theo Hoàng Vy/VNN

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Đang cập nhật dữ liệu !