Bình Định gỡ khó trong dạy nghề nông thôn
![]() |
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Bình Định, kinh phí và chỉ tiêu đào tạo nghề LĐNT năm nay bị cắt giảm một nửa so với năm trước. Bên cạnh đó, kinh phí giao chậm nên phải đến tháng 8/2012, UBND tỉnh mới phê duyệt chỉ tiêu, phân bổ kinh phí đào tạo cho các cơ sở dạy nghề trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề An Nhơn cho biết: “Nếu không chủ động từ trước mà cứ ngồi chờ kinh phí, chỉ tiêu phân bổ thì không thể hoàn thành kế hoạch đào tạo trong năm. Theo đó, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh, cử cán bộ xuống tận các xã, phường, thị trấn để nắm nhu cầu các loại nghề, số lượng người học. Sau đó, nghề nào có học viên đăng ký đủ số lượng sẽ đồng loạt mở lớp học ngay sau khi được giao kinh phí, chỉ tiêu”.
Năm nay, Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn được giao đào tạo 315 chỉ tiêu, bao gồm các nghề: May thời trang; chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản; hàn; điện công nghiệp; điện dân dụng; chế biến và bảo quản thủy sản... Đến nay, trường đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo đạt 100% chỉ tiêu được giao trên hai huyện Hoài Nhơn và An Lão. Đã có 2 lớp bế giảng là lớp may thời trang tổ chức ở An Lão. Phần lớn các học viên sau khi kết thúc khóa học đã có việc làm theo các hướng: Tự thành lập các nhóm nhận hàng may gia công tại nhà hoặc được Phòng Đào tạo của trường giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp may trong và ngoài tỉnh.
Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh được giao chỉ tiêu đào tạo 349 LĐNT, hiện đã hoàn thành 5 lớp với 125 chỉ tiêu, các lớp còn lại bế giảng vào ngày 15/12. Năm nay do chỉ tiêu ít nên Trung tâm chỉ đào tạo lưu động. Một số lớp may, điện dân dụng được mở tại Hoài Ân. Trung tâm mở thêm hai nghề mới là nuôi trồng thủy sản và chế biến thủy sản, với 109 học viên, đang dạy lưu động tại Hải Minh (phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn). Ngoài ra, Trung tâm còn liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn hoàn thành việc đào tạo, nâng cao tay nghề cho 1.270 công nhân mộc dân dụng và may công nghiệp.
Theo ông Trần Văn Nhượng, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn, năm nay Trung tâm được giao chỉ tiêu đào tạo 395 LĐNT, đến nay đã hoàn thành 5 lớp, đạt 70% chỉ tiêu, dự kiến ngày 15/12 sẽ hoàn thành tất cả các lớp còn lại. Dù chỉ tiêu được giao ít, chỉ cần mở các lớp học tại chỗ cũng đạt kế hoạch nhưng Trung tâm vẫn tổ chức dạy lưu động, nhằm tạo điều kiện cho lao động vùng sâu, vùng xa được học nghề, tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm tại chỗ. Theo đó, Trung tâm đã mở 3 lớp lưu động dạy nghề may công nghiệp, thú y, điện dân dụng tại xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn), 3 lớp may và sửa chữa máy nông nghiệp tại xã Bình Nghi (Tây Sơn), lớp trồng trọt tại xã Vĩnh Hòa và lớp sửa chữa xe máy tại xã Vĩnh Hiệp (Vĩnh Thạnh). Riêng 90 lao động học nghề may công nghiệp do Trung tâm đào tạo, sau khi ra nghề đều được các doanh nghiệp may trên địa bàn huyện tuyển dụng vào làm việc.
Ông Lê Văn Nghinh, Trưởng phòng Dạy nghề (Sở LĐ-TB&XH Bình Định) cho biết: “Cuối tháng 10, đoàn công tác của Tổng cục Dạy nghề phối hợp với Sở LĐ-TB&XH đã tiến hành kiểm tra, giám sát ngẫu nhiên một số cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát thấy, các cơ sở dạy nghề đều đảm bảo công tác dạy nghề cho LĐNT, trong đó đào tạo theo mô hình, đào tạo có địa chỉ, đào tạo gắn với sản xuất, đào tạo gắn với doanh nghiệp… được các cơ sở thực hiện khá tốt nên số lao động sau khi học nghề có việc làm chiếm từ 70-80%”.
