Bí quyết giúp trẻ đi học mẫu giáo ngày đầu không khóc nhè

Những ngày đầu trẻ đi học mẫu giáo là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, lần đầu tiên con xa vòng tay bao bọc của bố mẹ để tiếp xúc nhiều hơn với các bạn, với cô giáo.Trước khi con đến với bậc học quan trọng này, bố mẹ cần trang bị cho con những gì để khi con đi học không khóc?

Làm quen với môi trường lớp học

Đa số trẻ trong những ngày đầu đến trường thường khóc nhè và thời gian khóc kéo dài ít hay nhiều còn phụ thuộc vào độ thích nghi của trẻ với các bạn và với lớp học.

Tâm lý của bố mẹ trong những ngày đầu con đến lớp thường là thấp thỏm lo âu, xót xa khi thấy con khóc ở lớp vì đó là môi trường lạ lẫm với con, khác hẳn những ngày trước đó con ở nhà chỉ có bà, có bố, có mẹ.

Vì thế, trước khi con chính thức đến trường khoảng 1-2 tuần, mẹ hãy đưa con đến trường vào những thời điểm khác nhau trong ngày để trẻ có thể nhìn thấy hoạt động của các bạn, chơi trong sân trường cùng các bạn. Điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn với các thói quen hàng ngày khi đi học và hạn chế việc con khóc mỗi khi đến lớp.

Mỗi ngày đến trường sẽ thực sự là một ngày vui của trẻ. (Ảnh minh họa)

Ghi nhớ thông tin của bản thân và gia đình

Trẻ từ vài tháng tuổi đã có kỹ năng ghi nhớ, vì thế, điều cần thiết nhất trước khi trẻ bước vào mẫu giáo là bố mẹ hãy dạy con biết tên của mình, con nhà ai, số điện thoại và địa chỉ gia đình. Trong trường hợp xấu là trẻ đi lạc còn biết đường nhờ người khác để tìm bố mẹ.

Tuy nhiên cũng cần cảnh báo với con không phải người lạ nào hỏi con cũng sẵn sàng cung cấp thông tin về gia đình mình.

Làm theo quy định

Bố mẹ có thể dạy con tự cầm một cốc nước để uống và uống nước từ một lon nước đã mở: Từ khoảng 7 tháng tuổi.

Tự ăn bằng thìa hoặc đũa: Kể từ khi trẻ bắt đầu tập ăn dặm, mẹ nên dạy cho con kĩ năng này.

Rửa tay đúng cách: Mẹ có thể bắt đầu dạy bé từ 12 tháng tuổi bằng cách giữ bé và để con tự chà tay dưới vòi nước. Trong kỹ năng sống này, mẹ cần sớm dạy con con cách phân biệt biệt giữa vòi nước nóng và lạnh, điều chỉnh dòng chảy của nước, sử dụng nước rửa tay, làm xà phòng bánh, tạo bọt…

Hãy dạy cho bé tự xếp đồ chơi vào đúng nơi quy định. Bởi lẽ, một lớp mầm non sẽ có nhiều trẻ và cô giáo không thể chăm sóc kỹ càng cho từng bé một. Do đó, tốt nhất là mẹ hãy dạy con cách tự phục vụ chính mình. Điều này sẽ tạo cho bé tính tự lập tốt khi ở ngoài vòng tay bao bọc của cha mẹ.

Dạy con biết xin lỗi, cảm ơn, tạm biệt

Thời điểm đi học mẫu giáo là lúc con cần học được những kỹ năng ứng xử đơn giản như khi nào thì cần nói "xin vui lòng", "cảm ơn" và "xin lỗi", chào người lớn khi gặp mặt,.... Điều này giúp con biết quan tâm và tôn trọng và yêu thương những người quanh con.

Cha mẹ cũng nên dạy trẻ biết vâng lời cô giáo và cũng cần nhắc nhở con phải hỏi ý kiến cô giáo mỗi khi muốn làm điều gì đó.

Hoàng Thanh
Từ khóa: trẻ mầm non kỹ năng

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !