Bệnh sởi ở trẻ em: Đi taxi có bị lây?

Trước tình hình dịch sởi hiện nay, nhiều ông bố, bà mẹ hoang mang không dám cho con đi học thậm chí là đi các phương tiện giao thông công cộng (taxi, xe buýt, xe khách, tàu hỏa) vì sợ mắc nguy cơ lây sởi.
Sợ đi taxi vì dính sởi

Chị Hoàng Thị Cúc trú ở Dương Nội, Hà Đông kể khu nhà chị có cháu bé bị dương tính với sởi nên gia đình chị rất hoang mang. Mấy ngày nay, chị phải cho con nghỉ việc. Bé nhà chị hơn  một tuổi, chưa tiêm phòng nhưng chị vẫn không dám cho con đi tiêm vì sợ lây bệnh ở khu vực tiêm phòng cũng như lây bệnh khi đi taxi.

Còn nhà chị Hường trú ở Thanh Xuân, Hà Nội kể mấy ngày nay nhà chị nói không với taxi và các khu vui chơi giải trí. Thi thoảng chị hay cho con đi taxi ra các khu giải trí cho cháu chơi nhưng một tuần nay nghe dịch sởi chị sợ nói không với các khu vực dễ lây lan đó.

Bệnh sởi ở trẻ em: Đi taxi có bị lây? - ảnh 1

Dịch sởi đang khiến người dân hoang mang

Chị Hường lại đang mang bầu nên chị ở nhà nghỉ hẳn không đến cơ quan. Chị và cậu con trau 5 tuổi chỉ ở nhà xem ti vi, ngày ra chợ  lần rồi về nhanh. Chồng chị đi làm ở khu công nghiệp Nội Bài, khi về bằng xe của cơ quan nên chị yêu cầu anh tắm rửa, cởi quần áo đi làm trước khi chơi với con vì sợ lây bệnh từ xe ô tô.

Trong mấy ngày nay, phương tiện taxi được nhiều bà mẹ chọn để đi lại. Tuy nhiên, trên các diễn đàn mạng chia sẻ nguy cơ mắc bệnh từ các phương tiện vận tải hành khách như thế nên nhiều bà mẹ hoang mang cực độ. 

Bạn đọc Dương Minh than thở trên trang cá nhân của mình "hai hôm trước vừa cho con đi taxi từ bến xe Mỹ Đình về nhà. Về đến ngõ, bà hàng xóm bảo liều vì taxi giờ chuyên chở bệnh nhân sởi nên dễ mắc sởi".

Vi rút sởi có thể sống 3 tiếng trong không khí

Trao đổi với chúng tôi, Thạc sĩ Nguyễn Trung Cấp-  BV Các bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết sởi là bệnh lành tính và lây nhiễm chủ yếu qua đường hô hấp. Người có vi rút sởi nếu họ ho, hắt hơi thì vi rút sởi có trong nước bọt bay ra ngoài. Nếu người ngoài hít phải thì cũng có khả năng nhiễm sởi. Trường hợp lây nhiễm chỉ xảy ra ở những người chưa có miễn dịch sởi như chưa từng bị sởi bao giờ và chưa tiêm phòng sởi.

Thạc sĩ Cấp cho biết thông thường bệnh sởi lây qua đường hô hấp nên những người chưa có miễn dịch cần tránh những nơi dễ lây lan. Hiện nay, các phương tiện vẫn tải công cộng cũng có nguy cơ mang mầm bệnh. Nếu người bệnh sử dụng phương tiện đó họ có thể hắt hơi, ho ra vi khuẩn. Vi khuẩn bay trên không khí, không  bị các hệ thống thông gió cuốn đi thì người ngoài hít phải không có miễn dịch rất dễ mắc theo.

Để tự phòng tránh bệnh cho mình, bác sĩ Cấp cho rằng không phải tránh đi xe taxi hay xe khách, xe bus mà điều quan trọng cần tiêm chủng đầy đủ cho bản thân mình cũng như con cái. Nếu đã tiêm phòng đầy đủ và bị sởi thì không lo mắc phải vi rút sởi sẽ gây bệnh sởi. Việc bị lây qua tiếp xúc ở những nơi công cộng mà có miễn dịch vẫn mắc rất hiếm xảy ra.

Vi rút sởi thường ủ bệnh từ  7 đến 10 ngày mới phát bệnh nên có nhiều khả năng người có vi rút chưa phát bệnh họ cũng không biết mình mang mầm bệnh mà phải theo dõi thêm đến khi phát ban lên mới có thể biết đó là sởi hay phát ban thông thường.

PGS Phạm Nhật An - PGĐ BV Nhi Trung ương cho biết hiện nay người dân đang hoang mang và tìm mọi cách để phòng tránh sởi như tắm là múi, tránh đi taxi... nhưng ông An nhấn mạnh rằng việc làm đó chỉ là hành động trước mắt, cần phải tiềm phòng, tự miễn dịch cho mình. Nếu đã có miễn dịch thì không lo đi taxi hay đi xe bus có thể lây bệnh sởi.
Khánh Ngọc

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !