“Bé với An toàn giao thông” - sân chơi bổ ích cho học sinh mầm non

Vừa qua, Trường Mầm non Ninh Thắng, Phòng GD&ĐT huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã tổ chức chuyên đề "Bé với an toàn giao thông".

Chuyên đề “Bé với an toàn giao thông” được trường Mầm non Ninh Thắng tổ chức gồm 3 phần thi: Màn chào hỏi; Bé tìm hiểu giao thông; Tay lái cừ khôi. 

Toàn bộ các phần thi đều có sự tham gia của các bé đến từ 3 lớp 5 tuổi và mỗi đội gồm có 1 giáo viên, 1 phụ huynh và 5 học sinh tham gia cùng các bé. 

Tại buổi chuyên đề 3 đội chơi đại diện cho 3 lớp 5 tuổi đã có những màn chào hỏi với những nội dung lôi cuốn khác nhau. 

Học sinh mầm non với những trải nghiệm đội mũ và ngồi xe đúng cách

Các bé được xem kịch, tham gia diễn kịch và biết được ngồi trên xe máy như nào cho đúng cách.

Cùng với đó, các bé vừa được đóng kịch vừa được trải nghiệm về tham gia giao thông theo tín hiệu của người điều khiển giao thông.

Các bé rất tự tin thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong màn chào hỏi.

Phần thi Bé tìm hiểu giao thông (nhận diện và phân loại phương tiện giao thông). Thông qua phần thi, các bé khối 5 tuổi đã biết được xe đạp, xe máy, ô tô là phương tiện giao thông đường bộ; tàu hoả là phương tiện giao thông đường sắt, tàu thuyền là phương tiện giao thông đường thuỷ, máy bay là phương tiện giao thông đường hàng không. Khi tham gia giao thông các em phải tuân thủ theo quy định và văn hoá khi tham gia giao thông.

Học sinh rất hào hứng tham gia

Chương trình tôi yêu Việt Nam “Bé với An toàn giao thông” đã thực sự mang đến cho các bé tại trường Mầm non Ninh Thắng một sân chơi vô cùng bổ ích khi các bé được tham gia phần thi "Tay lái cừ khôi". qua đó các bé đã phần nào hiểu được khi tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn. 

Trong buổi chuyên đề, các bé còn được chú công an tuyên truyền về cách tham gia giao thông phù hợp với lứa tuổi mầm non. Các bé rất mạnh dạn và hào hứng giao lưu cùng chú công an. 

Được biết, để hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh, một số trường học trong tỉnh Ninh Bình đã đề nghị phụ huynh làm bản cam kết không cho con, em đi xe môtô tới trường, đồng thời phối hợp cơ quan CSGT thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý học sinh vi phạm trước cổng trường, phối hợp doanh nghiệp và gia đình tổ chức hợp đồng đưa rước học sinh ở xa bằng xe buýt, xe ôtô. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tuyên truyền các hình thức xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường… nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Thanh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !