Bé trai 10 tuổi dậy thì sớm, mọc râu như người lớn, cha mẹ bất ngờ khi biết lý do

Chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi, cậu bé Lele, 10 tuổi rưỡi đột nhiên phát triển chiều cao hơn hẳn, ria mép mọc dài. Khi đưa đi khám, cha mẹ cậu bé vô cùng bất ngờ khi biết con mắc dậy thì sớm.
Gần đây, Ren Biao, phó giám đốc Trung tâm y tế trẻ em thuộc Bệnh viện Tim mạch Chiết Giang đã gặp lại bệnh nhân cũ tới phòng khám. Người cha dẫn theo cậu con trai nói với vẻ mặt rất phấn khích: “Nửa đầu năm nay con trai tôi đã tăng 7cm, giờ đã 1m59, tương lai sẽ rất cao, thật sự cảm ơn bác sĩ”.

Cậu bé Lele là bệnh nhân từng điều trị dậy thì sớm ở bệnh viện. Mùa hè hai năm trước, chiều cao của Lele đã khiến gia đình rất bất ngờ. 10 tuổi rưỡi, cậu bé đã cao hơn so với mức trung bình. Mùa hè năm đó, mẹ của Lele khi giặt quần áo đã nhận thấy trên quần lót của con có dịch màu trắng nhạt. Ban đầu người mẹ chỉ nghĩ đó là chất bẩn nên bỏ qua. Sau 1 tuần, người mẹ lại một lần nữa thấy dịch trắng trên quần của con.

Mới hơn 10 tuổi nhưng Lele đã mọc ria mép, có biểu hiện dậy thì sớm. (Ảnh minh họa)


Lần này, người mẹ cảm thấy không yên tâm nên đã đưa cho chồng xem và người chồng nghi ngờ đây là tinh dịch. Ngày hôm sau, bố của Lele đã đưa con tới Hàng Châu gặp bác sĩ nhi Ren Biao. Kiểm tra cơ thể nhận thấy Lele đã mọc ria mép đen, tinh hoàn cũng tăng trưởng hơn so với độ tuổi. Kiểm tra mức độ hormone giới tính cho thấy khá cao, kiểm tra tuổi xương đã đạt 13 tuổi. Tất cả dấu hiệu cho thấy Lele đã dậy thì sớm. Hiện tại Lele cao 1m44, tương lai sẽ chỉ cao tối đã 1m60.

Điều này khiến gia đình Lele rất bất ngờ, mẹ của cậu bé cao 1m58, bố cao 1m66, cả gia đình đều tin Lele cũng sẽ cao khoảng 1m68 nhưng không ngờ kết quả lại chỉ là 1m60. Cha của Lele thật sự không hiểu tại sao chỉ trong thời gian ngắn, con lại phát triển nhanh như vậy.

Bác sĩ Ren Biao ban đầu nghi có khối u nhưng kiểm tra siêu âm và cộng hưởng từ não không phát hiện thấy khối u. Sau đó bác sĩ lại nghĩ tới việc sử dụng hormone giới tính ngoại sinh có thể là nguyên nhân dậy thì sớm nhưng cha mẹ Lele cho biết con trai không ăn gì khác thường ngoài việc ăn hải sản nhiều.

Cậu bé thường xuyên nghe sách có yếu tố "người lớn" gây ảnh hưởng tâm sinh lý. (Ảnh minh họa)


Sau đó bác sĩ Ren Biao đã quyết định nói chuyện với Lele, cậu bé ngập ngừng nói rằng gần đây hay nghe sách. Hóa ra trình độ viết của Lele không được tốt lắm. Trước kỳ nghỉ hè, giáo viên cũng khuyên cậu bé nên đọc sách nhiều hơn nhưng nếu không thích đọc thì có thể nghe đọc sách. Vì vậy, cha của Lele đã tải xuống một phần mềm nghe đọc sách để con dùng.

Lúc đầu những cuốn sách đều do bố của Lele chọn, tất cả là những tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng. Nhưng Lele không thích nghe những thể loại đó nên lên mạng tự tìm và nghe hàng ngày. Lúc này kiểm tra lại những gì Lele đã nghe, người cha rất bất ngờ khi biết con có nghe một cuốn sách lịch sử nhưng nhiều đoạn có chứa chi tiết “người lớn” không phù hợp độ tuổi của cậu bé.

Bác sĩ Ren Biao nói rằng việc trẻ em đọc hoặc nghe sách là một điều tốt, nhưng nếu nội dung chúng đọc hoặc nghe không phù hợp với lứa tuổi có thể tác động tiêu cực tới trẻ. Nếu cuốn sách chứa nội dung "người lớn", nó sẽ kích thích vỏ não và giải phóng hormone, giải phóng gonadotropin, dẫn đến dậy thì sớm.

Trong hai năm qua, bác sĩ Ren Biao đã tiến hành điều trị cho Lele, đồng thời ngăn chặn sự phát triển và kích thích tăng trưởng. Bây giờ đứa trẻ đã tăng lên 1m59, gần bằng chiều cao trung bình của một cậu bé 13 tuổi (159,5 cm), và chiều cao dự kiến sẽ đạt 1m67, gần bằng với chiều cao di truyền là 1m68.

Bác sĩ Ren Biao cho biết trong phòng khám của mình, anh đã gặp nhiều trẻ em dậy thì sớm do tiếp xúc với các văn hóa phẩm không phù hợp với độ tuổi như Lele. Đã có một cậu bé cũng bị dậy thì sớm nhưng chỉ được phát hiện khi cha mẹ thấy cậu bé thay đổi giọng nói. Khi tới viện đã không thể giúp ích được gì nữa.

Dữ liệu cho thấy hơn 95% dậy thì sớm xuất phát từ các kích thích của môi trường. Ngoài việc ăn thức ăn không phù hợp, không thể bỏ qua các tác động ô nhiễm của ngôn ngữ và môi trường văn hóa. Hiện tại có quá nhiều chương trình truyền hình, phim ảnh, sách báo chưa được kiểm định, không phù hợp với độ tuổi của trẻ. Khi trẻ thường xuyên xem hay nghe những thứ này sẽ gây ảnh hưởng tới tâm sinh lý, sinh ra dậy thì sớm. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt chú ý tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho con.

Theo Khám phá

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !