Báo động nguyên nhân trẻ hóa bệnh xuất tinh sớm quý ông nào cũng từng trải qua
![]() |
Ngày càng nhiều nam giới dưới 40 tuổi có dấu hiệu mãn dục (ảnh minh họa) |
Hầu hết không chủ động đi khám
Ths. BS Trần Quang Hòa, BV Thận Hà Nội cho biết: Ngày càng nhiều “quý ông” mắc chứng xuất tinh sớm đến viện khám, đáng ngại là bệnh có xu hướng trẻ hóa. Cá biệt có những trường hợp chưa đến 40 tuổi đã có triệu chứng “trên bảo dưới không nghe”, "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền".
“Chỉ trường hợp nào thật nặng họ mới đến khám với lý do xuất tinh sớm. Còn lại hầu hết đều đi khám tổng quát hoặc một bệnh nào đó rồi mới lái sang vấn đề sức khỏe tình dục. Có bệnh nhân đến khám tổng quát, sau khi nhận kết quả không có bệnh gì, anh ta vò đầu, bứt tai kêu “nhưng mà tôi đau lưng” cho tôi khám thận... Phải gặng hỏi thêm rất lâu, anh này mới thú thật: Dạo này tôi yếu quá. Gay lắm anh ạ. Trên bảo mà dưới không chịu nghe”- Ths. Bs Hòa kể lại.
Tình trạng xuất tinh sớm thường kéo dài, có những trường hợp, tính bằng tháng hoặc 1-2 năm. Vì thế, nếu bệnh nhân không “khai” tình trạng thì rất khó để phát hiện. Bởi theo BS Hòa thì bệnh nhân phải nắm rõ được “tiền sử” của mình, chẳng hạn như năm 2013, 1 tuần sinh hoạt tình dục 3-4 lần. Tuy nhiên, càng về sau càng ít dần, thậm chí cả năm nay mấy tuần mới “đụng đến vợ”. Khi họ nói ra thì bác sĩ mới cho tiến hành làm các xét nghiệm thì mới có thể xác định được tình trạng bệnh như thế nào để đưa ra phác đồ điều trị hợp lý.
Theo BS Hòa, có rất nhiều yếu tố tác động đến tình trạng xuất tinh ở nam giới như do tâm lý, dương vật hoặc do hệ thống nội tiết, tiết niệu; cũng có trường hợp là do bẩm sinh gây ra.
Về yếu tố tâm lý, BS Hòa cho rằng đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng xuất tinh ở nam giới. Áp lực công việc và đời sống hàng ngày dẫn đến tình trạng stress, mệt mỏi, căng thẳng cũng khiến cho nam giới không còn hứng thú với chuyện chăn gối, lâu dần “xìu” lúc nào không hay.
Cũng có thể, do sức ép, sự kỳ vọng của đối phương quá lớn cũng là một áp lực không nhỏ đối với nam giới. Nếu tình trạng xuất tinh sớm xảy ra thường xuyên (mỗi lần giao hợp không quá 2 phút), dần hình thành thói quen, lâu dần thành bệnh.
Chung quan điểm này, một chuyên gia nam học khác cũng cho hay, “nhiều ông bị vợ hoặc bạn tình “áp tải” đến bệnh viện. Hầu hết đều có trạng thái không vui, chị nào cũng bảo: bác sĩ chữa cho ông ấy với, dạo này ông ấy toàn trốn, thậm chí cố cũng chỉ xìu xìu, ển ển thôi”. Theo vị chuyên gia này thì đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho những quý ông càng bị yếu sinh lý… rất sợ gần vợ hoặc bạn tình. Nếu có “trả bài” thì cũng làm cho qua loa, xong trách nhiệm.
Có thể gây vô sinh
Một nguyên nhân khác theo Ths. BS Hòa rất đáng báo động đó là tình trạng thủ dâm quá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân gây xuất tinh sớm. Bởi qua thực tế thăm khám, một số bệnh nhân sau khi được điều trị mới tâm sự trước đó hay thủ dâm với tần suất lớn, do lo sợ người khác chứng kiến và bắt gặp nên đẩy nhanh quá trình thực hiện vì thế dần tạo thành thói quen xuất tinh sớm.
“Có nhiều nam giới do ít tiếp xúc với nữ giới nên khi gặp phải những chuyện liên quan đến quan hệ tình dục hay có cảm giác không thoải mái và ngại ngùng. Bên cạnh đó, việc thiếu hiểu biết về kiến thức giới tính nên dễ bị căng thẳng hồi hộp quá mức cũng gây ra xuất tinh sớm.
Một số ít trường hơp bị xuất tinh sớm lại do chính các đấng mày rau không thể kiểm soát khi đối tác có những động tác kích thích. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một số bệnh lý liên quan đến bệnh liệt dương ở nam giới (viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn, viêm tiền liệt tuyến… đều có thể là nguyên nhân gây xuất tinh sớm” – BS Hòa nói.
Thời buổi công nghệ số, nhiều nam giới dường như đi làm về chỉ biết nằm dài trên sopha, lướt website, xem ti vi mà không chịu vận động, trong khi đó, các ông lại lạm dụng quá nhiều các chất kích thích như rượu, bia và thuốc lá… BS Hòa cho rằng các độc tố có trong này sẽ làm hạn chế máu lưu thông tới dương vật và gây tổn thương dương vật, làm xuất tinh sớm.
Xuất tinh sớm là một trong những nguyên nhân gây vô sinh. Bởi bản thân những người xuất tinh sớm do nồng độ hóc mon kém đồng nghĩa chất lượng tinh trùng giảm; chưa kể thời gian nhanh không đủ tích lũy lượng tinh dịch đủ để hoàn thành quá trình thụ thai. Do đó, tỷ lệ bệnh nhân đến chữa vô sinh đa phần đều xuất tinh sớm hoặc tinh trùng yếu.
Để phòng bệnh, Ths. BS Hòa cho rằng, cần điều tiết việc quan hệ tình dục, nên bỏ thói quen thủ dâm. Nam giới cần ăn nhiều các loại thực phẩm tốt cho việc điều trị xuất tinh sớm, các loại thực phẩm bổ thận tráng dương như thịt chó, nấm, sò biển, thịt bò…
“Tăng cường luyện tập thể thao để có sức bền. Nên tập các bài tập cho vùng chậu. Hạn chế rượu, bia, thuốc lá. Uống nhiều rượu, bia cũng có thể tăng thêm nguy cơ bị trầm cảm, làm giảm xuống có chức năng sinh lý và ham muốn. Trong thuốc lá có chất nicotine làm thu hẹp các mạch máu và có thể tác động đến động mạch và tĩnh mạch, làm cho các mạch máu ở dương vật bị tổn thương” – BS Hòa nhấn mạnh.