Bám sát nhu cầu thị trường để đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Trao đổi với đồng chí Đinh Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện được biết: Để công tác dạy nghề đạt hiệu quả cao, Trung tâm dạy nghề Yên Khánh xác định công tác đào tạo nghề phải bám sát nhu cầu người học và yêu cầu của thị trường. Do đó, Trung tâm đã cử đội ngũ cán bộ xuống trực tiếp xã, thị trấn để nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, tư vấn, phỏng vấn và giúp người lao động chuẩn bị thủ tục để đăng ký học nghề. Vì vậy, việc đăng ký học nghề của người lao động đã hạn chế tình trạng học theo phong trào mà chú trọng đi vào nhu cầu thực chất của bản thân.
Trên địa bàn huyện Yên Khánh những năm gần đây đã có nhiều công ty may công nghiệp đi vào hoạt động như: NienHsing, Excell, 27-7, Tam Châu, Yên Thành, Hoa Hường, Thanh Nga và hàng chục tổ hợp may ở các xã, thị trấn. Do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động nghề may luôn được các doanh nghiệp chú ý, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhất là lao động nữ. Nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ hợp may, Trung tâm dạy nghề Yên Khánh đã đẩy mạnh hoạt động phối hợp, liên kết để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả, tạo thuận lợi cho người học nghề có thể học ngay tại địa phương, không phải đi lại xa xôi và có cơ hội được tuyển dụng ngay sau khi học nghề tại các doanh nghiệp, tổ hợp mà mình đến học. Với cách làm này, từ đầu năm 2012 đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 3 lớp đào tạo nghề may với gần 100 học viên. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức được 2 lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B2 cho hơn 40 học viên, lớp đào tạo tin học cho 41 học viên.
Trung tâm hiện có 4 xưởng dạy nghề may, xưởng học nghề điện, công nghiệp, tin học với đầy đủ trang thiết bị dạy và học. Đội ngũ giáo viên đứng lớp đều là những giáo viên đang giảng dạy tại các trường nghề trong tỉnh, người làm nghề giàu kinh nghiệm tại các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. Do đó, nhu cầu học nghề của người lao động đang từng bước được đáp ứng thuận lợi và hiệu quả. Trong tháng 12 này, qua khảo sát nhu cầu học nghề trên địa bàn, Trung tâm tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề: đan bèo bồng, bẹ chuối, đan cói, bện lúa non, mộc dân dụng, may công nghiệp cho hơn 200 lao động. Đây cũng là những nghề mà nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ hợp trên địa bàn đang cần tuyển dụng.