Bạc Liêu: Ứng phó triều cường dâng cao cực đại
Chiều 14/11, ông Lê Thanh Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định số 2736 về việc công bố thiên tai “ngập lụt” gây thiệt hại trực tiếp đến đời sống nhân dân các huyện Đông Hải, Giá Rai, Hoà Bình, Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu).
![]() |
Triều cường làm sạt lở tại cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải. |
Theo đó, tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai hàng loạt giải pháp ứng phó, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về tác hại của biến đổi khí hậu và vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống ngập lụt.
Ông Võ Văn Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, chỉ đạo các ngành, đoàn thể khẩn trương tổ chức thông báo rộng rãi về tình hình triều cường xuất hiện trong mấy ngày tới đến từng hộ dân, vận động nhân dân chủ động tôn cao bờ bao ao đầm nuôi trồng thủy sản, diện tích lúa, diện tích rau màu, nền nhà, kê kích tài sản, kho hàng…; gia cố nhanh các bờ bao hạ lưu các cống dọc quốc lộ 1A, các đoạn có nguy cơ bị nước triều cường tràn qua để bảo vệ an toàn cho tiểu vùng giữ ngọt ổn định của tỉnh. Cần kiểm tra các điểm trường học có nguy cơ bị ngập ở khu vực ven biển; đồng thời xây dựng phương án phòng chống triều cường để đảm bảo cho học sinh không bị gián đoạn việc học tập khi triều cường dâng cao gây ngập; kịp thời cử các lực lượng xuống địa bàn giúp các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ neo đơn bảo vệ nhà cửa và bảo vệ sản xuất.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Bạc Liêu, đợt triều cường xảy ra từ ngày 14-20/11, sẽ vượt mức báo động III. Đặc biệt, tại Trạm Gành Hào (huyện Đông Hải), đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 3 giờ 30 phút ngày 16/11 đạt mức + 2,27m, cao hơn đỉnh triều lịch sử đã xuất hiện cách 15 năm trước (năm 1997) là + 2,14m. Ngoài ra, ở khu vực biển Đông đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 , giật cấp 7.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Theo đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ di chuyển vào vùng biển các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau trong vài ngày tới. Như vậy, tác động kép của áp thấp nhiệt đới xuất hiện trùng với đợt triều cường sẽ làm cho diễn biến triều cường vùng ven biển Bạc Liêu phức tạp hơn.
Theo ông Lai Thanh Ẩn - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu nhận định, vùng Nam quốc lộ 1A của tỉnh sẽ bị triều cường dâng cao gây ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề. Cụ thể, huyện Đông Hải là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất. Phần lớn các xã, thị trấn ven biển thuộc huyện này sẽ bị ngập nặng. Sóng triều cường có khả năng tràn qua kè Gành Hào, gây ảnh hưởng trực tiếp hàng trăm hộ dân trong đê.
Tại huyện Giá Rai, hai bên bờ sông Bạc Liêu - Cà Mau thuộc thị trấn Hộ Phòng, thị trấn Giá Rai sẽ bị ngập nặng. Các điểm chợ Giá Rai, Láng Tròn và hàng loạt cống dọc quốc lộ 1A như: Xóm Lung, Láng Tròn, Giá Rai, Hộ Phòng, Nọc Nạng có nguy cơ bị triều cường tràn qua, gây ngập sâu. Trên quốc lộ 1A có 6 đoạn thấp có nguy cơ bị triều cường tràn qua. Tại huyện Hòa Bình, các xã Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hậu sẽ bị ngập nặng. Ngoài ra bờ bao hạ lưu các cống Chệt Niêu, Cầu số 2, Xóm Lung sẽ có nguy cơ bị triều cường tràn qua.
Tại thành phố Bạc Liêu, tuyến đường Cao Văn Lầu, khu du lịch Nhà Mát, các tuyến đường nội ô thành phố như: Hoàng Văn Thụ, Võ Thị Sáu, Hà Huy Tập, Lê Văn Duyệt... sẽ bị ngập cục bộ. Toàn tỉnh có khả năng bị ngập nặng nếu có xuất hiện mưa lớn do áp thấp nhiệt đới./.
Huỳnh Sứ
Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).
Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'
Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO
Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.
Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em
Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).
Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN
Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.
Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.
Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện
Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.
Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng
Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023
Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.