Bắc Giang: Nhiều hạn chế trong công tác xác minh, hỗ trợ nạn nhân buôn người

Cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, số mới luân chuyển đến thiếu kỹ năng do chưa được tập huấn; kinh phí cho công tác tuyên truyền, dạy nghề, vốn sinh kế còn thấp…

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Giang, bên cạnh những ưu điểm như: Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người thông qua việc phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng chống mua bán người tại các địa bàn trọng điểm.

Duy trì được mạng lưới phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Các trường hợp nạn nhân trở về thông qua tiếp nhận đều được tiếp cận các dịch vụ tư vấn tâm lý, y tế tại cơ sở nơi tiếp nhận ban đầu.

Đã kết nối được với Tổ chức Phi chính phủ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán và người có nguy cơ cao có yếu tố nước ngoài.

Công tác Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Một số chế độ hỗ trợ giữa nạn nhân và hộ nghèo còn trồng chéo; Các mức hỗ trợ hiện nay theo quy định so với mặt bằng trung còn thấp. Mặt khác đối tượng thụ hưởng còn bị bó hẹp; chưa có quy định hỗ trợ y tế cho nạn nhân ở tại cộng đồng.
Công tác xác minh, hỗ trợ nạn nhân ở một số địa phương còn chưa được kịp thời. Các cơ sở, dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân còn chưa đồng bộ; nạn nhân sau khi trở về còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, tìm kiếm việc làm; thiếu vốn sản xuất, kinh doanh, thiếu kỹ năng sống, sự kỳ thị của cộng đồng, bị ảnh hưởng về tâm lý.

Cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, số mới luân chuyển đến thiếu kỹ năng tiếp cận, tư vấn tâm lý, chuyển tuyến,… do chưa được tập huấn.

Đặc biệt, kinh phí cho công tác tuyên truyền, hỗ trợ khó khăn ban đầu, dạy nghề, vốn sinh kế,… còn thấp.

Nguyên nhân của vấn đề trên là do quy định hướng dẫn về chế độ hỗ trợ hiện nay chưa được điều chỉnh, bổ sung, phù hợp với tình hình thực tế; còn bó hẹp phạm vi nên nhiều nạn nhân trở về không nằm trong quy định được hưởng một số các dịch vụ.

Việc phối hợp, nắm bắt thông tin, tình hình nạn nhân bị mua bán ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ. Số nạn nhân được trao trả song phương hoặc tự trở đều không muốn thông tin của mình bị lộ ra ngoài; còn lo sợ, che dấu thân phận, dẫn đến thiếu hiểu biết về chính sách hỗ trợ. Do vậy công tác điều tra, xác minh, hỗ trợ nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Kinh phí dành cho công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân còn thấp; nhất là các huyện, thành phố. Các dự án do tổ chức phi Chính phủ tài trợ đến nay không còn triển khai, nên việc duy trì các chế độ hỗ trợ cho nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Minh Thư

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !