Anh điều tra hơn 5.000 vụ tấn công tình dục trong trường học

Một cuộc điều tra quy mô lớn về những vụ việc lạm dụng tình dục và bạo lực phổ biến trong các trường học đang được tiến hành trên khắp nước Anh sau khi thống kê cho thấy có hơn 600 vụ học sinh bị hãm hiếp trong vòng 3 năm qua.

Sự thật kinh hoàng đã được tiết lộ khi một bà mẹ sống ở Đông Bắc London cho biết con gái 13 tuổi của cô đã phải bỏ học vì cảm thấy áp lực khi bị lạm dụng tình dục tại trường học hàng ngày. 

“Con gái tôi đã rất quẫn trí khi tiết lộ với tôi rằng con bé bị lạm dụng tình dục tại trường và nó không muốn đi học nữa. Tôi đã báo cáo việc này lên các giáo viên và con gái tôi sẽ không quay trở lại trường cho đến khi mọi việc được giải quyết”, người mẹ cho Sputnik biết.

Cô nói thêm: “Trường của con bé đã tiến hành một số biện pháp để cải thiện tình hình và con gái tôi đã quay trở lại đi học một thời gian nhưng sau đó vẫn phải nghỉ bởi nó nói với tôi rằng “Mẹ à, mỗi năm học con đều bị nhiều người khác nhau đề nghị quan hệ tình dục””.

Ủy ban về phụ nữ và bình đẳng giới Vương quốc Anh đang tiến hành điều tra các trường học của nước này sau khi một dữ liệu công bố vào năm ngoái cho thấy đã xảy ra 5.500 vụ tấn công tình dục, hơn 600 vụ cưỡng hiếp và 4.000 động chạm thân thể được ghi nhận ở các trường học tại Anh trong vòng ba năm qua.

Anh điều tra hơn 5.000 vụ tấn công tình dục trong trường học - ảnh 1

Nhiều học sinh nữ tại Anh phải đối mặt với tình trạng bị lạm dụng tình dục thường xuyên.

Người mẹ của cô bé 13 tuổi nói trên đổ lỗi cho Bộ giáo dục Anh vì đã không kiểm soát được tình trạng trên. “Tôi rất lo lắng về hệ quả xã hội mà con gái tôi phải gánh chịu cũng như việc thiếu kiểm soát của hệ thống giáo dục đối với vấn đề nghiêm trọng này. Là  một người mẹ, tôi chỉ muốn bảo vệ con cái mình, tôi thà cho con học ở nhà còn hơn để cháu trở thành nạn nhân của tệ nạn này”, cô nói.

Trước khi Ủy ban về phụ nữ và bình đẳng giới Anh tiến hành thẩm vấn, 300 học sinh đã báo cáo với Ủy ban rằng trường của các em không thừa nhận những áp lực mà các em phải chịu liên quan đến lạm dụng tình dục. Các thầy cô giáo thường bỏ qua các vụ việc nói trên bởi các em học sinh còn ít tuổi.

“Văn hóa tuổi tác là một vấn đề rất lớn và rất phổ biến. Ở trường của chúng tôi, có những “cậu bé” chưa lớn đã tấn công các học sinh nữ, sờ mó các em, đẩy các em vào phòng thay đồ rồi nói rằng đó chỉ là những hành động đùa cợt”, một cô gái 22 tuổi nói với Ủy ban.

Một cuộc khảo sát tiến hành năm 2010 với học sinh từ 16 đến 18 tuổi cho thấy, 29% nữ sinh thường xuyên bị đụng chạm hoặc bị gây sự chú ý về tình dục không mong muốn. 71% phải nghe những lời lẽ xúc phạm hoặc khẩu dâm hàng tuần.

Năm năm sau, năm 2015, một cuộc khảo sát khác do tổ chức GirlGuiding UK tiến hành cho thấy 3/4 phụ nữ và các cô gái trẻ phải chịu đựng sự lo lắng, sợ hãi bị lạm dụng tình dục tại trường học.

Tuy nhiên, mặc dù các dữ liệu và báo cáo đã được tiến hành từ 6 năm trước và tổ chức Chấm dứt bạo lực với phụ nữ đã kêu gọi chính phủ quyết liệt hơn trong việc xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục trong trường học, nhưng đây mới là lần đầu tiên chính Quốc hội Anh tiến hành điều tra thực sự về các vụ tấn công tình dục học sinh.

Maria Miller, Chủ tịch Ủy ban phụ nữ và bình đẳng giới, nhận xét: “Rõ ràng rằng những trường hợp người trẻ bị lạm dụng tình dục hay bạo lực tình dục trong trường học sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức và ngừng làm hỏng cả một thế hệ trẻ của nước Anh”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Tuệ Minh (lược dịch)

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !