Ấn tượng những tuyến đường cờ kiểu mẫu ở Nghệ An

Những năm qua, việc treo cờ Tổ quốc trên các tuyến đường nông thôn ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện nếp sống văn minh, tạo nên diện mạo tươi sáng tại các vùng quê nông thôn mới.

Đoàn viên Diễn Kỷ dựng các cột cờ trên tuyến đường thôn xóm

Ấn tượng những đường cờ kiểu mẫu

Như thường lệ vào mỗi chiều thứ 7 hàng tuần, những đoàn viên thanh niên thôn Đông Kỷ, xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) lại tổ chức chăm sóc, bảo dưỡng tuyến đường cờ kiểu mẫu.

Với hơn chục ngày công và hơn 20 triệu đồng được quyên góp, các đoàn viên ở đây đã làm nên 65 cột cờ dài hơn 400m của xóm. Việc dựng cờ được thực hiện đồng bộ thiết kế từ khung, cán cờ, đế cờ.

Từ công trình kiểu mẫu ở thôn Đông Kỷ, Đoàn Thanh niên xã Diễn Kỷ đang đặt ra mục tiêu xây dựng thêm 5 đoạn đường cờ nữa trong thời gian tới.

Anh Ngô Sỹ Trọng – Bí thư Đoàn xã Diễn Kỷ cho biết Ban thường vụ đoàn xã đã triển khai cho các chi đoàn về quản lý và bảo quản các tuyến đường cờ lâu dài thì một tuần một lần tổ chức quét dọn đường làng ngõ xóm và bảo trì các cột cờ và lá cờ để đảm bảo được lâu dài. Những đường cờ hư hỏng thì Ban Chấp hành đoàn xã sẽ bổ sung thay thế để đường cờ đều thống nhất và đều đẹp.

Những tuyến đường nông thôn ở huyện Diễn Châu rực đỏ cờ Tổ quốc.

Những năm qua, việc thực hiện treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ tết, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước ở xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu) luôn đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên, việc treo cờ của các hộ dân chưa thống nhất về kích cỡ, vị trí nên địa phương này đã huy động sự chung tay vào cuộc của các hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… làm giá treo cờ đồng loạt ở tất 2.700 hộ gia đình với 15km trong toàn xã.

Tại giáo họ Nho Lâm Diễn Thọ, việc treo cờ Tổ quốc đã trở thành việc làm thường xuyên của bà con ở đây, không chỉ tạo diện mạo tươi sáng cho nông thôn mới, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần đoàn kết toàn dân.

Bà Nguyễn Thị Liên – Giáo họ Nho Lâm cho biết: "Ở đây bà con treo cờ thì là thói quen hàng ngày rồi, gia đình thì khi mô cũng có cờ trước cửa cả. Đi ra 2 bên có cờ đỏ thì thấy đẹp làng, đẹp xóm, cảm thấy tự hào, phấn khởi trong giáo họ".

Còn ông Trần Văn Lâm (trú ở xóm 8, xã Diễn Thọ) chia sẻ: "Trước đây, bà con treo cờ tự phát nên nhà thì trên cờ trước ngõ, nhà thì trên trên cây, nhà thì treo trên tầng 2, nay thì mỗi gia đình có một trụ để treo cờ nên bà con rất đồng lòng, không kể ngày lễ, ngày tết, ngày thường bà con cũng treo cờ sáng rực 2 bên đường.

Bà con giáo họ Nho Lâm (xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) treo cờ trước cổng nhà

“Xã hội hóa” xây dựng các tuyến đường cờ

Đến nay, việc xây dựng đường cờ đã có sức lan tỏa rộng khắp tại 12 xã ở huyện Diễn Châu với hơn 65km và tới đây, cách làm này sẽ được nhân rộng ở cả 39 xã, thị trấn trên địa bàn. 

Để thực hiện tốt vấn đề này, các ban, ngành địa phương đã, và đang phát động, huy động xã hội hóa xây dựng các tuyến đường cờ. Các tổ chức đoàn thể đảm nhiệm việc xây dựng, quản lý, treo cờ, thay cờ.

Bà Trần Phương Thu – Phó trưởng Phòng VH-TT Diễn Châu cho biết: "Vào các dịp lễ tết và sự kiện chính trị thì tỷ lệ người dân treo cờ Tổ quốc ở Diễn Châu đạt tỷ lệ rất cao. Và Ngành văn hóa của chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện ra văn bản khuyến khích các địa phương đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng cột cờ đồng loạt. Hiện nay, phong trào này được địa phương hưởng ứng rất tích cực".

Việc bảo dưỡng các tuyến đường cờ được đoàn viên thanh niên địa phương thực hiện thường xuyên.

Việc bảo dưỡng các tuyến đường cờ được đoàn viên thanh niên địa phương thực hiện thường xuyên.

Để đảm bảo cột cờ, các địa phương đều có khảo sát cụ thể, xây dựng đảm bảo về kích thước. Việc treo cờ trên các tuyến đường nông thôn Diễn Châu giờ đây đã trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện nếp sống văn minh, tạo diện mạo tươi sáng tại các vùng quê nông thôn mới.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường nông thôn mới ở huyện Diễn Châu được treo một cách trang trọng, đẹp mắt, từ đó khơi dậy hơn nữa lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu đất nước trong lòng mỗi người. 

Bảo Trâm

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !