An Giang: Dạy nghề đã bám sát nhu cầu thực tế
![]() |
Ông Hoàng Văn Thương, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú) cho biết, thông qua các lớp dạy nghề, nông dân thị trấn đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển mạnh mô hình “2 vụ màu + 1 vụ lúa” hoặc 3 vụ màu. Từ công tác dạy nghề, Châu Phú đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn; trên 1.000 hộ được hỗ trợ vốn vay phục vụ sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn.
Tại huyện Thoại Sơn, các xã, thị trấn đã hình thành được 19 câu lạc bộ nông dân với 824 thành viên tham gia; 118 tổ hợp tác sản xuất với 3.500 nông dân tham gia sản xuất trên 10.400ha đất; đồng thời tích cực đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng với các doanh nghiệp. Thông qua các hình thức liên kết này, việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cũng dễ dàng hơn. Trong 5 năm qua (2008-2012), Hội Nông dân Thoại Sơn đã phối hợp với các cấp, ngành mở 282 lớp dạy nghề về kỹ thuật cải tạo vườn, trồng nấm rơm, nuôi bò, thủy sản… “Công tác dạy nghề tăng về số lượng và được nâng cao chất lượng đã góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn”, ông Vũ Thanh Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn khẳng định. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã cho hơn 5.230 hộ vay trên 41 tỷ đồng
Ông Trần Nam Dương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tri Tôn cho hay, với thế mạnh là chăn nuôi bò, trồng trọt rau màu trên đất núi gò cao và xen dưới tán rừng, huyện tiếp tục phát huy thế mạnh này bằng cách phối hợp dạy nghề cho hội viên, nông dân Khmer ở các xã, thị trấn. “Nhờ được xã, huyện dạy kỹ thuật nên tui mới lập trang trại nuôi bò giống, bò thịt và vỗ béo bò để bán”, anh Chau Sóc ở ấp Ninh Lợi, xã An Tức kể. Đây cũng là trang trại đầu tiên và duy nhất ở An Tức hiện nay. Trang trại của anh Chau Sóc quy tụ khá đông thương lái gom bò thịt từ TP.Hồ Chí Minh và người mua bò giống từ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với 2 loại giống bò lai Sind và Zebu chất lượng cao. Phát huy kết quả này, các xã, thị trấn ở Tri Tôn tập trung tổ chức dạy nghề cho hơn 13.320 hội viên, nông dân, hỗ trợ vốn vay gần 30 tỷ đồng để phát triển sản xuất trong các phum, sóc.
Chợ Mới được xem là địa phương tổ chức tốt công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Riêng Hội Nông dân huyện, trung bình hàng năm, Hội phối hợp tổ chức trên 100 lớp dạy nghề, với 3.000 - 3.500 hội viên, nông dân tham gia học trồng nấm rơm, nấm bào ngư, gừng, rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản…
Theo ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới, 70% số học viên sau khi học nghề có việc làm và thu nhập tương đối ổn định. “Tổng kết giai đoạn 5 năm 2008-2012, hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm của Hội đều cao gấp 2 - 2,5 lần so với kế hoạch”, ông Trí nói.
