An Dĩ Hiên chảnh chọe khi về Đài Loan đóng phim

Trở lại đóng phim truyền hình Đài Loan, ngôi sao phim "Ngưu Lang - Chức Nữ" đã đòi thù lao lên đến trên 300 ngàn Tân Đài tệ (hơn 11 ngàn USD)/tập. Với 30 tập phim, cô dễ dàng bỏ túi 330 ngàn USD.
An Dĩ Hiên chảnh chọe khi về Đài Loan đóng phim - ảnh 1
Từ một nhân viên phục vụ ở một tiệm hồng trà, An Dĩ Hiên trở thành ngôi sao phim truyền hình Đài Loan.

Năm 2009, An Dĩ Hiên cùng Ngô Kiến Hào đã tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ xứ Đài với Trạm kế tiếp, hạnh phúc - bộ phim truyền hình thần tượng đang đứng vị trí thứ 2 về rating, chỉ thua Định mệnh anh yêu em của Nguyễn Kinh Thiên và Trần Kiều Ân.

Sau thành công của tác phẩm này, An Dĩ Hiên sang Trung Quốc lập nghiệp, là nữ diễn viên Đài Loan đắt show trên màn ảnh nhỏ Đại lục, tham gia loạt phim ăn khách như Ngưu Lang - Chức Nữ, Ỷ thiên đồ long ký, Tân Tây du ký, Tân Thủy hử, Cổ kim đại chiến, Hậu cung…

Nhận thấy sức hút của An Dĩ Hiên, các nhà làm phim Đài Loan tranh nhau mời cô trở về và trong số những kịch bản đã đọc, cô chọn bộ phim Thượng lưu tục nữ, diễn cặp với Hạ Quân Tường. Ngoài cát-xê 300 ngàn Tân Đài tệ cho mỗi tập phim, An Dĩ Hiên còn đưa ra nhiều điều kiện "thượng lưu" như phải có xe riêng đưa đó, có nhân viên phục vụ 24/24.

So với mức giá chung của các nữ diễn viên chính hiện nay ở Đài Loan, thù lao của An Dĩ Hiên cao gấp đôi và gấp 3 lần cát-xê mà chính cô được trả khi đóng Trạm kế tiếp, hạnh phúc cách đây 4 năm. Bởi vậy, đã xuất hiện thông tin trên báo chí xứ Đài cho rằng An Dĩ Hiên thay đổi, chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao.

An Dĩ Hiên chảnh chọe khi về Đài Loan đóng phim - ảnh 2
Trở về Đài Loan đóng phim, An Dĩ Hiên yêu cầu phải có xe riêng đưa đón...
An Dĩ Hiên chảnh chọe khi về Đài Loan đóng phim - ảnh 3
... và có ít nhất 2 nhân viên theo sát 24/24 để phục vụ, ngay cả khi cô đi shopping.

Tuy nhiên, bà Kha Nghi Cần - nhà sản xuất bộ phim Thượng lưu tục nữ lại không nghĩ như thế: "Khi diễn viên đã đạt đến một vị trí nào đó thì họ có quyền đòi hỏi. Tôi nghĩ những điều kiện dành cho An Dĩ Hiên là hoàn toàn xứng đáng".

Từ một cô nhân viên tiệm bán hồng trà, An Dĩ Hiên lọt vào mắt xanh của một đạo diễn là khách quen của quán. Và chỉ sau một cú điện thoại, cô bước thẳng ra phim trường, trở thành diễn viên với vai diễn đầu tiên trong Ma lạp tiên sinh.

Năm 2003, màn ảnh nhỏ Đài Loan bùng lên cơn sốt với bộ phim truyền hình Những ngã rẽ tình yêu. Bên cạnh Quách Phẩm Siêu, tác phẩm đã lăng xê thành công An Dĩ Hiên qua nhân vật Phí Ngữ Yến với biệt danh “Tiểu Yến Tử”.

Không chỉ “ăn” ở Đài Loan, Những ngã rẽ tình yêu còn “thắng lớn” khắp châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc. Đây chính là chiếc cầu nối đưa An Dĩ Hiên có cơ hội cộng tác với các nhà làm phim Đại lục, mở đầu với bộ phim cổ trang thần tiên Tiên kiếm kỳ hiệp, tiếp đó là Đại Hán thiên tử 3, Hoa anh hùng, Tuyết sơn phi hồ, Sức sống mới của tình yêu…

ANH DƯƠNG

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !