5 triệu USD giảm nhẹ rủi ro thảm họa ở Việt Nam
Theo đó, 6.000 xã tại Việt Nam dễ bị tổn thương do thiên tai, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, sẽ được Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hỗ trợ 5 triệu USD nhằm quản lý rủi ro thảm họa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Oxfarm Việt Nam thực hiện dự án.
Theo đánh giá, Việt Nam có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất lớn. Tính trung bình trong 20 năm qua, Việt Nam mất từ 1-1,5% tổng giá trị sản phẩm quốc nội (dựa vào sức mua tương đương). Trong giai đoạn 1990 - 2009, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới tính theo tổn thất về người và của do thiên tai gây ra.
Ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, cho biết tại buổi Hội thảo khai mạc dự án: “Dự án được thực hiện trong thời gian này sẽ tiếp tục hỗ trợ kịp thời triển khai thực hiện Luật Phòng chống thiên tai được Quốc hội thông qua (19/6)”.
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất trong nông nghiệp. Ảnh: Internet. |
Thực hiện trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 1, bao gồm hỗ trợ việc xây dựng Luật Phòng chống thiên tai, dự án mới này đã tiến hành tổ chức, đào tạo hình thành đội ngũ hơn 700 giảng viên cấp quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích nghi với biến đổi khí hậu.
Tại Hội thảo khởi động dự án, Phó giám đốc quốc gia UNDP Bakhodir Burkhanov chúc mừng Việt Nam đã thông qua Luật Phòng chống thiên tai và cho rằng, dự án khởi động đúng vào thời điểm Quốc hội thông qua Luật Phòng chống thiên tai lần đầu tiên, và sẽ là cột mốc quan trọng giúp tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa của Việt Nam.
Dự án giúp tăng cường năng lực thể chế ở trung ương và địa phương liên quan đến chính sách pháp luật trong khuôn khổ chiến lược giảm nhẹ rủi ro thảm họa. 20 tỉnh thuộc khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua dự án sẽ xây dựng kế hoạch hành động đối phó với thiên tai cho các cộng đồng.
Bên cạnh đó, dự án sẽ giúp Trung tâm Quản lý thiên tai và Ủy ban Phòng chống lụt bão các tỉnh lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi giám sát hiệu quả chương trình quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng. Cùng với đó, dự án sẽ đặt ra các kế hoạch có tính đến những yếu tố về giới và có sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm người nhập cư và đồng bào dân tộc thiểu số ở các khu vực nông thôn, thành thị.