0,8 sách/người/năm: Một con số buồn

Vào ngày 20/4, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2013 đã được tổ chức tại Trung tâm hoạt động Văn hóa – Khoa học Văn Miếu  - Quốc Tử Giám, Hà Nội nhằm nâng cao tỷ lệ người đọc sách ở Việt Nam (con số này hiện nay là 0,8 cuốn sách/năm/người)".

Đây là năm thứ ba Ngày hội Sách và Văn hóa đọc được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ngày hội năm nay được tổ chức quy mô lớn hơn với nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực cùng sự tham gia của đông đảo các nhà xuất bản trên toàn quốc. Chủ đề năm nay của ngày hội là “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời”.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái: "Đọc sách là một thói quen đẹp, nhưng đang bị mai một. Mong rằng Ngày hội Sách và văn hóa đọc 2013 với nhiều hoạt động phong phú sẽ tạo sự hấp dẫn đối với công chúng, để Ngày hội thực sự vui tươi, tao nhã, trở thành ngày truyền thống của văn hoá đọc bởi tỷ lệ người đọc sách ở Việt Nam là rất ít (0,8 cuốn sách/năm/người)".

Nhà xuất bản (NXB) Văn hoá - Thông tin, NXB Thế giới, NXB Văn học, NXB Văn hoá dân tộc, NXB Âm nhạc, NXB Thể dục thể thao…đã có các gian hàng giới thiệu và bán sách với giá ưu đãi tại địa điểm tổ chức ngày hội. Bên cạnh đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng tham gia triển lãm sách, báo, tư liệu.

Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 và góp phần tôn vinh văn hóa đọc, nâng cao vai trò của các tác giả, tác phẩm, kêu gọi toàn dân nói chung, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, sinh viên hãy đọc sách vì một tương lai tươi sáng.

Hơn 10 năm qua,  trên 150 quốc gia đã tổ chức kỷ niệm “Ngày sách và bản quyền thế giới” và thu hút được nhiều người tham gia, đặc biệt là đã xây dựng được mối liên hệ mật thiết giữa các thư viện, nhà xuất bản, cơ quan phát hành và bạn đọc.

Ngày hội cũng nhằm bảo đảm cho mọi người khám phá và thỏa mãn sở thích đọc của mình. Đây là dịp để tôn vinh những tác giả đã có nhiều đóng góp cho sự tiến bộ văn hóa, văn minh xã hội của nhân loại. Đồng thời, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc còn thể hiện sự hợp tác, hợp lực giữa các tác giả, các nhà xuất bản, trường học, các thư viện, các cơ quan Nhà nước, công ty tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tổ chức lễ kỷ niệm về sách và các tác giả.

Trong khuôn khổ ngày hội còn có những hoạt động nổi bật khác như: cuộc thi xếp sách nghệ thuật do các nhà xuất bản, nhà sách và các công ty sách tham gia; biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh theo sách của các em thiếu nhi; tọa đàm, giao lưu của những nhà quản lý ngành, nhà nghiên cứu, học giả…với công chúng.

Song song với ngày hội là cuộc phát động quyên góp từ thiện với mong muốn mang thật nhiều sách về các vùng quê nghèo, cùng sự hỗ trợ của Công ty sách điện tử Alezaa với chương trình "Sách đổi sách" (đổi sách giấy lấy sách điện tử).

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc sẽ kết thúc trong ngày 20/4. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác sẽ tiếp tục được diễn ra vào ngày 21/4 như triển lãm sách đoạt giải Sách hay, Sách đẹp của Hội Xuất bản; giới thiệu và bán sách giá ưu đãi; sân khấu dành riêng cho các bạn trẻ có thể tự do tổ chức biểu diễn, tổ chức trò chơi…

Một số hình ảnh ấn tượng trong Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2013:                                                                                   

0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 1
Thả bóng bay khai mạc ngày hội
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 2
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 3
Biểu diễn múa và đánh trống hội
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 4
Các đơn vị tham gia ngày hội nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 5
Những mô hình xếp sách ấn tượng
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 6
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 7
Không gian đọc sách của NXB Kim Đồng
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 8
Khu vực triển lãm sách, báo, tư liệu của Thư viện Quốc gia
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 9
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 10
Ngày hội sách thu hút nhiều đối tượng ở mọi lứa tuổi tham gia
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 11
Đặc biệt có rất đông các em học sinh đến tham dự ngày hội
0,8 sách/người/năm: Một con số buồn - ảnh 12
Thi vẽ tranh theo sách dành cho các em thiếu nhi
Ngọc Anh

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !