Xét tuyển các Trường Đại học Y Dược năm 2016 thí sinh nên cân nhắc kỹ

Các Trường Đại học Y Dược bắt đầu xét tuyển ngay sau khi Bộ GD công bố điểm sàn Đại học khối B là 15 nhưng căn cứ vào phổ điểm thi khối B thì khả năng sẽ điểm trúng tuyển vào ĐH Y Dược sẽ không giảm.
Xét tuyển các Trường Đại học Y Dược năm 2016 thí sinh nên cân nhắc kỹ - ảnh 1

Trường đại học Y Dược phía bắc dễ trúng tuyển?

ĐH Y Hà Nội là trường có điểm trúng tuyển khối B luôn ở top cao nhất cả nước nhưng với thực tế năm nay, PGS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cũng chưa dám dự định điểm chuẩn vào trường như thế nào. 

"Nhìn vào phổ điểm thì thấy khối B cao nhưng Bộ chưa cho biết tổng số thí sinh đạt trên 25 điểm là bao nhiêu nên chúng tôi chưa thể dự đoán được gì” – PGS.Tú khẳng định. Đối với những thí sinh điểm không cao thì nên đăng ký nguyện vọng 2 trường thứ 2 như ĐH Y Thái Bình, ĐH Y Hải Phòng.

Năm 2016 trường ĐH Y Hà Nội tuyển sinh theo phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Theo đó, điểm trúng tuyển theo ngành. Tiêu chí phụ và thứ tự ưu tiên của các tiêu chí phụ dùng để xét tuyển (nếu có trường hợp các thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi bằng nhau): Ưu tiên 1: Môn Toán;  Ưu tiên 2: Môn Sinh học.

Thí sinh nên biết điểm chuẩn năm 2015 Đại học Y Hà Nội, ngành Bác sĩ đa khoa là 27,75; Răng hàm mặt 27; Y học cổ truyền 25… do vậy, nếu thí sinh có điểm gần bằng điểm chuẩn Ngành Bác sĩ đa khoa năm 2015 có thể nộp hồ sơ đăng ký học ngành Bác sĩ đa khoa đào tạo tại Phân Hiêu Thanh Hóa  của ĐH Y Hà Nội (có điểm chuẩn thấp hơn tối đa 3 điểm). Ngoài ra, nếu thí sinh có điểm thi khoảng 22-24 điểm, khó có cơ hội đỗ vào các ngành đào tạo bác sĩ hệ 6 năm như Y đa khoa Trường ĐH Y Hà Nội thì có thể đăng ký xét tuyển vào ngành khác điểm thường thấp hơn như: Xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa và Y tế công cộng.

Xét tuyển các Trường Đại học Y Dược năm 2016 thí sinh nên cân nhắc kỹ - ảnh 2

Các chuyên gia tư vấn tuyển sinh năm 2016 đều cho rằng, điểm chuẩn Đại học Y Dược năm 2016 khó có đột biến nhiều so với năm 2015 nhưng thí sinh nộp hồ sơ nên cân nhắc khi chọn ngành, chọn trường và tham khảo điểm chuẩn năm trước để dự đoán khả năng trúng tuyển của mình.

Trượt Đại học Y Dược vẫn có thể học Cao đẳng Y Dược?

Năm nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Luật Giáo dục nghề nghiệp đã thống nhất việc hợp nhất đào tạo cao đẳng và cao đẳng nghề. Như vậy, theo quy định mới trong xét tuyển vào các trường cao đẳng nghề y dược, thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT là có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các Trường Cao đẳng Y hay Cao đẳng Dược nào mình mong muốn trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Xét tuyển các Trường Đại học Y Dược năm 2016 thí sinh nên cân nhắc kỹ - ảnh 3

Thí sinh tỉnh táo lựa chọn đăng ký trường và chọn ngành học phù hợp với điểm thi và sở thích nghề nghiệp của bản thân. Các em có thể tham khảo thêm thông tin xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016 chỉ cần đỗ tốt nghiệp THPT tại địa chỉ Website: Cao đẳng Dược Hà Nội

Nguyên Trang

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !