Hà Nội: Hàng nghìn chiếc xe vi phạm 'dãi nắng dầm mưa', cỏ dại dây leo phủ kín xe

Tại bãi xe của Công ty Hà Cầu - Thăng Long (Hà Đông) có khoảng gần 4.000 chiếc xe vi phạm giao thông đang phơi nắng, phơi mưa. Các xe được tập kết ở đây có đủ chủng loại. Không ít xe thuộc dòng xe đắt tiền, cao cấp như Honda SH, Vespa LX...

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại bãi xe của Công ty Hà Cầu - Thăng Long thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam, tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông (đơn vị ký hợp đồng trông giữ xe vi phạm, xe tai nạn với công an một số quận, Đội CSGT và một số Tổ công tác đặc biệt 141 Công an TP Hà Nội), hàng nghìn chiếc xe máy đủ loại từ mới đến cũ nát được tập kết, chất đống. Rất nhiều khu vực cỏ mọc um tùm, theo thời gian, các phương tiện này bị hư hỏng.

Hàng nghìn chiếc xe vi phạm tại bãi xe của Công ty Hà Cầu - Thăng Long thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam, tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Thốn - Giám đốc Công ty Hà Cầu - Thăng Long cho biết, hiện nay bãi xe có khoảng 4.000 chiếc xe vi phạm người dân chưa đến lấy.

“Vừa rồi ở bãi xe chúng tôi đã có 700 phương tiện xe máy được bán thanh lý. Hàng ngày, hàng tháng lại thêm các xe vi phạm không có chủ đến làm thủ tục lấy về. Những chiếc xe đó chủ yếu là xe có giá thành dưới 10 triệu đồng”, ông Thốn cho hay.

Theo ông Thốn, hơn ba năm trở lại đây bãi trông giữ xe vi phạm của ông chưa thể đấu giá thanh lý chiếc xe nào vì nhiều lý do như dịch Covid-19; thủ tục từ tạm giữ đến thanh lý một chiếc xe không hề đơn giản.

“Để thanh lý một lô xe máy vi phạm bị tịch thu mất rất nhiều thời gian. Nhiều khi đầu năm xác định giá của xe nhưng đến cuối năm vẫn chưa thanh lý được, đến sang năm muốn thực hiện thanh lý thì lại phải thẩm định giá lại.

Cũng theo vị giám đốc của Công ty Hà Cầu - Thăng Long, các xe vi phạm tại đây, chỉ có khoảng 60% người dân đến lấy, còn khoảng 40% là bỏ lại.

“Có những xe lúc vào đây còn rất mới, có nhãn hiệu nổi tiếng, đắt tiền, nhưng qua nhiều năm đã bị xuống cấp, chúng tôi rất xót xa thay cho chủ, thế nhưng cũng không có cách nào giải quyết được”, ông Thốn cho hay.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại bãi xe của Công ty Hà Cầu - Thăng Long, đơn vị ký hợp đồng trông giữ xe vi phạm, xe tai nạn với công an một số quận, Đội CSGT và một số Tổ công tác đặc biệt 141 Công an TP Hà Nội, hàng nghìn chiếc xe máy đủ loại từ mới đến cũ nát được tập kết, chất đống.
Do xe để lâu ngày trong bãi, không có người thường xuyên dọn dẹp nên cỏ cây mọc um tùm, dây leo bám đầy các phương tiện.
Tại bãi xe số 1 của Công ty Hà Cầu - Thăng Long có khoảng hơn 2 nghìn chiếc xe như thế này.
Các xe được tập kết ở đây có đủ chủng loại, nhãn hiệu. Không ít xe thuộc dòng xe đắt tiền, cao cấp như Honda SH, Vespa LX...
Tuy nhiên, những các loại xe bị bỏ lại đa số có trị giá dưới 10 triệu đồng như Wave, Dream...
Theo đại diện của bãi xe này, đa số các loại xe bị bỏ lại đều có giá trị thấp, mức phạt quá tiền giá trị xe nên chủ nhân bỏ lại.
Cũng có những chiếc xe đắt tiền như Honda SH cũng chưa có người đến nhận
Do bỏ lại lâu ngày, nhiều chiếc xe ba bánh theo thời gian bị hoen rỉ, hỏng hóc.
Theo đại diện chủ bãi xe, hơn ba năm trở lại đây bãi trông giữ xe vi phạm chưa thể đấu giá thanh lý chiếc xe nào vì nhiều lý do như dịch Covid-19; thủ tục từ tạm giữ đến thanh lý một chiếc xe không hề đơn giản.
Giám đốc của Công ty Hà Cầu - Thăng Long, các xe vi phạm tại đây, chỉ có khoảng 60% người dân đến nhận. 40% để lâu ngày cỏ dây leo phủ kín 
Cách đó khoảng 700 mét, một bãi xe khác cũng của Công ty Hà Cầu - Thăng Long, có khoảng hơn 1.000 chiếc xe vi phạm giao thông đang phơi nắng, phơi mưa không được chủ nhân đến lấy.
Hàng nghìn chiếc xe máy vi phạm chất đống.
Theo quy định pháp luật hiện hành, thời hạn tạm giữ phương tiện là 7 ngày. Từ ngày 1/5/2020, Nghị định 31/2020/NĐ-CP có hiệu lực quy định, nếu người vi phạm không đến giải quyết, đơn vị tạm giữ phương tiện sẽ tiến hành các thủ tục xác minh để tìm chủ sở hữu.
Cụ thể, trong ba ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ xe vi phạm hành chính, nếu người vi phạm không đến nhận, cảnh sát phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở trong 30 ngày. Sau đó, cảnh sát sẽ tịch thu xe vi phạm bán thanh lý.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !