Hãi hùng xe tải 'đánh võng' gần trường học, xe máy lạng lách điên đảo, bốc đầu trên QL 1A

Lực lượng chức năng Nghệ An đang xác minh, làm rõ chiếc xe tải đánh võng gần cổng trường học và 2 thanh thiếu niên đi xe máy bốc đầu, lạng lách… gây nguy hiểm cho người đi đường.

Clip ghi lại cảnh xe tải “chao đảo” trên đường, gây nguy hiểm cho người dân ở huyện Đô Lương chiều 19/9.

Ngày 19/9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về một chiếc xe tải di chuyển đánh võng, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông trên đường.

Theo đoạn clip ghi lại, chiếc xe tải màu vàng (chưa rõ BKS) đã di chuyển với tốc độ cao, đánh võng liên tục cho dù đang đi qua đoạn có dân cư đông đúc, xuất hiện rất nhiều học sinh cũng như phụ huynh trong lúc tan trường.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 19/9 tại khu vực cổng trường THCS Lý Nhật Quang, thuộc địa phận xóm 3, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Thời điểm chiếc xe này đi qua rồi đánh võng đã làm cho các em học sinh (có khoảng 20 em học sinh) hoảng hốt, các phụ huynh la hét thất thanh.

Qua hình ảnh người dân cung cấp, chiếc xe tải mang biển số đã bị hư hỏng (mờ số). Rất may là vụ việc đã không gây ra thiệt hại về về người và tài sản.

Chiếc xe BKS bị hư hỏng (mờ số), hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh.

Tuy nhiên, hành động trên của tài xế khiến người dân vô cùng bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Đà Sơn (huyện Đô Lương) xác nhận, vụ việc xảy ra trên tuyến đường Yên – Đà (tuyến đường huyện), có lượng dân cư và phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc.

“Sau khi nắm bắt được thông tin, chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc này lên Đội CSGT Công an huyện Đô Lương. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ”, ông Cường cho hay. 

Trong một diễn biến khác, Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cũng đang xác minh, làm rõ 2 thanh thiếu niên đi trên quốc lộ 1A không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng…

Hình ảnh được người dân ghi lại vào khoảng 17h30’ ngày 19/9 trên quốc lộ 1A (đoạn gần ngã ba Nam Cấm), thuộc địa phận xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc.

2 thanh thiếu niên lạng lách, bốc đầu điên đảo trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 

2 nam thanh niên ở độ tuổi học sinh không đội mũ bảo hiểm, cùng đi trên 1 xe máy mang biển kiểm soát 37B3-145.71, có hành vi bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng. Đáng nói, khi đến ngã ba, 2 thanh niên này đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, còn phóng nhanh, vượt ẩu rất nguy hiểm.

Hành động của 2 thanh thiếu niên trên không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. 

Dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi trên và mong muốn lực lượng chức năng xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bảo Trâm

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !