Xe máy va chạm với xe khách trên đường Hồ Chí Minh, 2 thanh niên tử vong

Sáng 1/9, trao đổi với PV Infonet, ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận sự việc 2 công dân trên địa bàn không may gặp tai nạn giao thông dẫn tới tử vong thương tâm.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 31/8. Thời điểm này, anh Nguyễn Song H. (SN 1990) và anh Đinh Thăng L. (SN 1986, cùng trú tại thôn 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng đi trên xe máy BKS 38B1-069.33 di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Hương Khê - Quảng Bình.

Khi lưu thông đến đoạn Km834+100, thuộc thôn Nam Trà, xã Hương Trà (huyện Hương Khê) thì va chạm với xe khách mang BKS 38B-010.38, do anh Phan Văn Thông (SN 1992, trú tại TDP 18, thị trấn Hương Khê) điều khiển, chạy cùng chiều từ phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Song H. văng sang bên đường và tử vong tại chỗ, còn anh Đinh Thăng L. bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu, nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn xuống gầm phía đầu xe khách và nằm theo chiều dọc của xe. Toàn bộ phần vỏ bị nát bét, hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng tuần tra kiểm soát đường Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an huyện Hương Khê đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 2 nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Khi gặp nạn, mẹ của Nguyễn Song H. bị bệnh nặng, vừa nhập viện điều trị tại Hà Nội trước đó 1 ngày, chị gái đi lấy chồng ở TP Vinh (Nghệ An) chưa về kịp nên thôn xóm phải ra nhận dạng rồi đưa về nhà để lo hậu sự.

Còn anh Đinh Thăng L. từng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, lập gia đình nhưng đã ly hôn, bố mẹ không được khoẻ mạnh. L. từng làm Bí thư Đoàn thanh niên. Trước khi gặp tai nạn, L. là cán bộ chuyên trách mảng lâm nghiệp tại địa phương.

Hà Tĩnh: Về quê ngoại khánh thành nhà thờ, nữ sinh viên gặp tai nạn giao thông tử vong

Hà Tĩnh: Về quê ngoại khánh thành nhà thờ, nữ sinh viên gặp tai nạn giao thông tử vong

Cùng bố về quê ngoại ở Can Lộc (Hà Tĩnh) để khánh thành nhà thờ, nữ sinh Nguyễn Thị Xuân L. (SN 2003, trú tại Yên Thành, Nghệ An) không may gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong.

Trần Hoàn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !