Xe khách lao xuống đèo 5 người chết: Tài xế kể lại thời khắc kinh hoàng

Rạng sáng ngày 11/7, chiếc xe khách của nhà xe Minh Thắng đang đi trên đèo Ngọc Vinh (Kon Tum) thì mất lái lao xuống vực sâu hơn 20m khiến 5 người chết và 35 người bị thương.

Sáng ngày 11/7, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) tiếp nhận 40 nạn nhân trong vụ tai nạn tại đèo Ngọc Vinh (thuộc thôn Đắk Tang, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum), trong đó có 5 người tử vong, 35 người bị thương. Đến chiều muộn cùng ngày, có 4 người chuyển viện đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để tiếp tục cấp cứu.

{keywords}
Tài xế Mai Hải Nam kể lại phút giây xe lao xuống vực.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Hà Đức Dũng (SN: 2006, Thường Xuân, Thanh Hóa); Lương Thị Niệm (SN 1965, Bá Thước, Thanh Hóa); Hà Thị Huyền Diệu (SN 2013, Bá Thước, Thanh Hóa); một người là nam giới, chưa rõ danh tính và địa chỉ (khoảng 16 tuổi, làm phụ xe cho nhà xe Minh Thắng) và một người nữ khoảng 60 tuổi cũng chưa xác định được danh tính.

Bà Lê Thị Nhì (58 tuổi, trú tại Ngọc Lạc, Thanh Hóa) là người may mắn sống sót kể lại giây phút kinh hoàng: “Lúc đó xe đi nhanh lắm, tôi kêu tài xế tại sao đi nhanh thế. Sau đó xe lắc 3 cái là lao xuống vực. Tôi đi sang Đắk Lắk nhưng không hiểu sao xe lại đi trái tuyến thế này?”.

Theo lời kể của tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, thường trú Thanh Hóa), lúc xảy ra sự việc là khoảng 4h10 phút, xe chạy với tốc độ từ 30-40km/h, xe lao dốc liên tục, mất thắng, mất lái và lao xuống vực sâu.

{keywords}
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Chiều 11/7, trao đổi với PV Infonet, ông Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế Kon Tum, kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: “Bệnh viện tiếp nhập viện bốn ca, trong đó ba ca rất nặng đã phẫu thuật và đang hồi tỉnh; một ca đỡ hơn, tỉnh táo; còn 1 ca rất nặng, chờ chiều nay mới biết được như thế nào”.

Như Infonet đưa tin, khoảng 4h sáng cùng ngày, chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi mang BKS 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng chạy  trên tuyến quốc lộ 14C, di chuyển theo hướng từ tỉnh Thanh Hóa đi huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Khi đi đến đoạn đường thuộc đèo Ngọc Vinh (thôn Đắk Tang, xã Rờ Kơi), chiếc xe khách mất lái và lao xuống vực sâu 20m khiến 5 người chết và rất nhiều người bị thương. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã phải cắt xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài.

Ngành Y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc,lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Bá Tứ

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !