Xe công để mục nát mới thanh lý: Cục trưởng Quản lý công sản nói gì?

Thông tin về Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc thông báo bán đấu giá xe công giá thấp, lại để phơi nắng, phơi sương khiến chất lượng xe xuống cấp, hỏng hóc và mục nát khiến dư luận đặt câu hỏi.

Một chiếc xe ô tô công của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc đã mục nát được bán đấu giá với giá khởi điểm 15 triệu đồng

Mới đây, thông tin về việc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là 12 chiếc xe ô tô công.

Trong số 12 chiếc xe công của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc được đem ra đấu giá, có 2 mẫu có giá rẻ giật mình, chỉ 15 triệu đồng/xe, tuy nhiên, chất lượng của xe chỉ dừng lại ở mức độ... để bán đồng nát.

Xác minh từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong số 12 chiếc xe ô tô được đưa ra bán đấu giá thì có chiếc được kiểm định lần cuối cùng cách đây 4 năm.

Câu hỏi đặt ra là vì sao xe công không sử dụng để lâu đến mục nát như vậy mới được đưa ra thanh lý giá đồng nát?

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet về vấn đề này, ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Quốc hội ban hành đã quy định rõ là tài sản nhà nước được thanh lý trong trường hợp hết hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng không thể sử dụng được và việc sửa chữa không có hiệu quả.

"Việc quản lý, sử dụng xe công cụ thể như thế nào thì do đơn vị, địa phương đó họ thực hiện. Nếu muốn biết vì sao xe để lâu như thế rồì đơn vị, địa phương đó mới đem đi thanh lý khiến mất giá thì phải hỏi chính đơn vị đó vì sao lại có tình trạng như vậy".

"Chính sách của mình rất rõ: nguyên tắc là khi không sử dụng nữa mà còn đủ điều kiện thanh lý thì đơn vị đó phải thực hiện thanh lý ngay", Cục trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Cũng theo ông Thắng, trên thực tế, những chiếc xe đã được thanh lý có giá rẻ thường là những chiếc xe đã có tuổi thọ trên 20 năm. Và không phải xe nào cũng bán được với hàng chục triệu đồng. Thậm chí, có xe chỉ thanh lý mấy triệu đồng vì chiếc xe không còn chạy được.

Ngoài ra, có những chiếc xe sản xuất từ thời Liên Xô cũ, không thể sử dụng được nhưng vẫn để ở kho bãi. Và đại diện của Cục này thừa nhận, nhiều ô tô công thanh lý đều trong tình trạng không còn giá trị sử dụng. Bởi nếu còn sử dụng được thì các đơn vị đã tự điều chuyển từ nơi thừa xe sang nơi thiếu chứ không thuộc diện phải thanh lý tài sản".

Trước đó, theo thông báo của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức đấu giá tài sản thanh lý gồm 12 chiếc ô tô cũ đã được thu hồi về Văn phòng UBND tỉnh. Được biết trong số 12 chiếc xe ô tô công được tổ chức đấu giá lần này thì xe có giá thấp nhất là 15 triệu đồng/chiếc và xe cao nhất là 230 triệu đồng/chiếc, còn lại là có giá khởi điểm từ 110 đến 150 triệu đồng.


Theo thông tin về tài sản nhà nước được Cục Công sản (Bộ Tài chính) công bố cho thấy, hàng loạt xe ô tô công ở nhiều nơi cũng có giá thanh lý khá thấp, nhiều loại xe còn được đưa ra đấu giá theo dạng phế liệu, giá rẻ đến bất ngờ.

Mới đây, Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cũng đã có thông báo đấu giá tài sản là lô 11 chiếc xe ô tô thanh lý, trong đó xe thấp nhất có giá 20-30 triệu đồng/chiếc. 

Hay như Huyện ủy Dương Minh Châu thuộc tỉnh Tây Ninh cũng đã có thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý là 1 chiếc xe ô tô 15 chỗ ngồi với giá khởi điểm là 30 triệu đồng.

Ngoài ra, xe ô tô cứu thương được thanh lý từ các bệnh viện cũng có giá rẻ bất ngờ: Xe cứu thương của Bệnh viên Đa khoa huyện Tịnh Biên được thanh lý ở mức chưa đến 10 triệu đồng/chiếc. Cá biệt là Trường Đại học An Giang thanh lý xe ô tô khách ở mức giá hơn 9 triệu đồng…

Mới đây, Trung tâm Văn hóa thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) có thông báo tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tải, hiệu DAEWOO LABO, nhưng được thanh lý theo dạng phế liệu với giá khởi điểm: 4,97 triệu đồng.

Hải Yến

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.