Xe chở học sinh Hà Nội bị tàu hỏa đâm: Người dân đã nhắc tài xế dừng lại nhưng không nghe

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến 6 học sinh bị thương xảy ra vào chiều 29/9 trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, vào khoảng 16 giờ ngày 29/9, tại nút giao đường sắt với đường dân sinh ở phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa chở hàng và xe ô tô đưa đón học sinh khiến 6 em bị thương.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Khi đi qua nút giao giữa đường sắt với đường dân sinh, do tài xế xe ô tô thiếu quan sát nên đã bị tàu hoả chở hàng lao qua đâm vào hông. Cú đâm khiến xe khách quay ngang, một số học sinh trên xe bị thương nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến toàn bộ tuyến đường bị tắc nghẽn.

Thiếu tá Đoàn Việt Bắc, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội đã phân công cán bộ, chiến sỹ khẩn trương tới hiện trường, phối hợp cùng người dân và các lực lượng chức năng đưa những người trong xe ra ngoài an toàn.

Vị trí xảy ra tai nạn tại lối vào tổ dân phố Miêu Nha, từ lâu đã được kiến nghị lắp barie và cảnh báo nguy hiểm do có tàu chạy thường xuyên.

{keywords}
Chiếc xe ô tô bị tàu hỏa đâm.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe chở học sinh là do lỗi của tài xế lái ô tô.

"Theo báo cáo, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, người dân đã nhắc tài xế ô tô dừng lại vì sắp có tàu, nhưng không hiểu sao anh ta vẫn cố tình đi qua đường ray và dẫn đến vụ va chạm", đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin.

Cũng theo người này, phương tiện xảy ra va chạm là tàu chở hàng nên đi chậm, không gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, tuyến đường ray nơi va chạm là nút giao với đường dân sinh, mật độ người dân đi qua lại thấp nên không có barie, nhân viên đường sắt rào chắn, cảnh báo.

Thông tin về vụ việc, bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết chiếc ô tô gặp nạn là xe chở học sinh của trường Tiểu học Lý Nam Đế (nằm ở địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm).

"Vụ tai nạn khiến 6 học sinh bị thương, trong đó 2 học sinh có chút ảnh hưởng về tinh thần, hơi sợ hãi. Sau khi 6 em được đưa vào bệnh viện kịp thời chữa trị, nhờ sự động viên của phụ huynh, tinh thần các em đã ổn định hơn", bà Thủy chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm lấy lời khai tài xế lái xe ô tô để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Sông Yên

3 vụ tai nạn liên tiếp, hàng chục ô tô va chạm trên cầu Nhật Tân

3 vụ tai nạn liên tiếp, hàng chục ô tô va chạm trên cầu Nhật Tân

Ba vụ tai nạn liên tiếp giữa 11 ô tô khiến cầu Nhật Tân ùn tắc kéo dài vào chiều tối 27/9.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !