Xe ben chở nhựa nóng mất lái đổ đè xe tải khiến 1 người tử vong

Chiếc xe ben chở nhựa đường nóng trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương) bất ngờ mất lái lao sang chiều ngược lại lật đổ đè trúng cabin xe tải khiến 1 người chết.

{keywords}
Hiện trường vụ xe ben chở nhựa đường lao sang chiều ngược lại đè trúng đầu cabin xe tải khiến 1 người chết. (Ảnh: T.H)

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 1h sáng ngày 23/1 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ben chở nhựa đường chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ thành phố Thuận An đi thị xã Bến Cát.

Khi xe ben chạy đến giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn và đường Phú Lợi (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ mất lái. Xe ben va vào con lươn rồi lao sang làn đường ngược lại bị đổ.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: T.H)

Phát hiện có tai nạn, người dân đã chạy ra để hỗ trợ giải cứu tài xế xe tải nhưng không được nên trình báo lực lượng chức năng. Công an sau đó phải điều động xe cẩu đến hỗ trợ mới đưa được nạn nhân ra ngoài nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.Thời điểm này, một xe tải chở hàng đang dừng chờ đèn tín hiệu bị xe ben đổ đè trúng. Tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin bị nhựa đường nóng của xe ben chảy rơi vào người.

Danh tính tài xế xe tải tử vong được xác định là Đ.H.T (37 tuổi, quê Bắc Giang, hiện đang thường trú ở Long Thành, Đồng Nai).

Tại hiện trường, xe ben đổ đè lên đúng đầu cabin xe tải. Nhựa đường nóng trên xe ben tràn sang cabin xe tải và đổ xuống đường. 

Đến 5h30 sáng nay, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết xong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

{keywords}
Nhựa đường nóng ở xe ben đổ tràn sang cabin xe tải. (Ảnh: T.H)
{keywords}
{keywords}
Đến 5h30 sáng nay hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết. (Ảnh: T.H)

Theo laodong.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !