World Bank nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 5,6%
Sáng 3/12, Ngân hàng Thế giới (World Bank –WB) công bố báo cáo Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam. Theo đó, điểm quan trọng nhất trong báo cáo của WB lần này là mức tăng trưởng của Việt Nam đã được dự báo nâng lên 5,6% trong năm 2014, tăng 0,2% so với năm 2013.
Lý giải nguyên nhân khiến WB tăng mức dự báo GDP của Việt Nam, ông Sandeep Mahajan – chuyên gia kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam giải thích, kinh tế vĩ mô ổn định và các ngành chế biến, chế tạo hướng về xuất khẩu hoạt động tốt. Điều kiện kinh tế vĩ mô tích cực cũng giúp cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam về rủi ro quốc gia, giúp Chính phủ phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu trên thị trường quốc tế với điều kiện khá hợp lý.
![]() |
WB đánh giá tốc độ cổ phần hóa DNNN của Việt Nam vẫn còn rất chậm Ảnh: Internet |
Tuy vậy, báo cáo của WB cũng cho thấy nhiều điểm tương phản trong nền kinh tế Việt Nam, như khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là nguồn động lực chính góp phần vào tăng trưởng. Trong khi doanh nghiệp nội địa vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, số doanh nghiệp phải đóng cửa hay tạm ngừng hoạt động vẫn còn gia tăng.
Về cải cách DNNN, mặc dù hoạt động có tích cực nhưng vẫn chậm hơn so với mục tiêu đề ra. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra quan điểm rõ ràng về cải cách DNNN nhưng vấn đề quan trọng theo World Bank là phải thực hiện một cách nhất quán và quyết liệt.
Riêng với hoạt động của hệ thống ngân hàng, báo cáo của WB đánh giá, hiện một số ngân hàng TMCP của Việt Nam có cơ sở hạ tầng tài chính còn yếu kém, với những bất cập về các tiêu chuẩn báo cáo tài chính; việc quản lý và giám sát đối với khu vực tài chính còn nhiều lỗ hổng.
Theo Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa nền kinh tế Việt Nam chỉ có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn khi Việt Nam có tiến bộ thực sự trong việc giải quyết những bất cập của khu vực doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải cách và hoàn thiện môi trường kinh doanh là điểm mấu chốt để đưa nền kinh tế vươn tới quỹ đạo tăng trưởng mới.
