Vụ xe khách đâm xe bồn ở Nghệ An: Nguyên nhân nghi do 'giấc ngủ trắng' của tài xế

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và xe bồn ở Nghệ An xảy ra vào rạng sáng 19/7, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, vào khoảng 03h30' ngày 19/7/2022, trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, xe khách biển kiểm soát 29B - 606.79 lưu thông hướng Thanh Hóa - Vinh chở 41 người, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe bồn biển kiểm soát 37R - 0481 chở xi măng (xe bồn đang dừng đỗ ở mép bên phải lề đường để sửa chữa).

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, hư hỏng nặng, đuôi xe bồn bị móp, tài xế xe khách tử vong tại chỗ, 04 hành khách bị thương, số người còn lại trên xe khách đều an toàn.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe bồn.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hoàng Mai, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Giao thông (thuộc Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa các hành khách đến bệnh viện để theo dõi, kiểm tra sức khỏe.

Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai của những người có liên quan cùng những chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế xe khách khi điều khiển thiếu chú ý quan sát (lái xe có biểu hiện ngủ gật) nên đã đâm tự do (không có vết phanh) vào đuôi xe bồn đang dừng đỗ phía trước.

Đối với xe bồn đã dừng đỗ đúng quy định, có bật đèn cảnh báo, có đặt vật cảnh báo phía đuôi xe. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn thẳng, đèn đường sáng, tầm nhìn không bị che khuất.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, các cơ quan chức năng liên quan đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các hành khách bị thương trong vụ tai nạn.

{keywords}
Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Infonet đã đưa tin, khoảng 3h45’ ngày 19/7/2022, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có người mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai.

Tại hiện trường, xe khách chạy hướng Hà Nội - Vinh đã đâm vào xe bồn chở xi măng khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị mắc kẹt trong xe, một số người bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức công tác cứu nạn, hướng dẫn, đưa các hành khách ra ngoài an toàn; đồng thời, sử dụng các thiết bị chuyên dụng, cắt dỡ phần cabin bị biến dạng, đưa thi thể tài xế xấu số ra ngoài.

Việt Hòa

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !