Vụ vợ nửa đêm cắt “của quý” của chồng trẻ nghi dâm ô con gái: Người vợ có bị coi là phạm tội?

Nếu hành vi của người chồng đúng sự thật  (dâm ô con riêng của vợ) khiến vợ phải ra tay cứu con gái thì cần thiết phải xử lý hình sự. Còn người vợ cắt “của quý” nếu gây tổn hại sức khỏe trên 11% có thể bị xử lý

Ngày 21/3, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết đang điều tra vụ án và các vấn đề liên quan đến người đàn ông ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, bị cắt "của quý".

{keywords}
Ảnh minh họa.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc nêu trên, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Thông Tin Luật cho biết: “Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thì tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về số lượng và số vụ theo từng năm.

Người xâm hại tình dục không chỉ là người lạ mà phần nhiều là những người có quan hệ gần gũi, thân thiết với nạn nhân. Các hành vi xâm hại tình dục trẻ em thường là dâm ô, giao cấu, hiếp dâm. Các hành vi bạo hành với trẻ em thường diễn ra trong những gia đình không có hạnh phúc, bố mẹ nghiện ngập hoặc trong những gia đình có hôn nhân phức tạp, con riêng, con chung, trẻ thiếu sự quan tâm, giáo dục của bố mẹ...”.

“Phần lớn các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành trẻ em thì đối tượng phạm tội đều là đối tượng có quan hệ quen biết, thậm chí thân thiết là người thân, người nhà với nạn nhân có nhiều cơ hội tiếp xúc, tiếp cận với nạn nhân, nhân cơ hội, thời cơ thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em một phần là do bệnh lý về tình dục, phần còn lại là do lệch lạc về nhân cách, đạo đức, lối sống dẫn việc thực hiện hành vi phạm tội”, luât sư Bình chia sẻ.

Bên cạnh đó, luật sư Bình cũng phân tích: “Giả sử nếu hành vi của người chồng đúng sự thật (dâm ô con riêng của vợ) thì cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017  về tội giao cấu và thực hiện hành vi tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo đó, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm như phạm tội 02 lần trở lên, có tính chất loạn luân...”.

“Còn đối với các tội xâm phạm tình dục trẻ em, do lứa tuổi này các em còn nhiều hạn chế về nhận thức, sợ hãi không tố cáo. Còn các đối tượng xâm hại thì đôi khi lại là người thân, sống chung nhà khiến các cháu lo sợ.

Khi không có các bằng chứng các đối tượng thường chối tội. Do đó, trong trường hợp này việc thu thập tài liệu chứng cứ về hành vi đồi bại của người vợ đối với chồng mình là cần thiết. Tuy nhiên, thay vì cung cấp bằng chứng cho các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định pháp luật thì hành vi tự tay "cắt của quý" của chồng là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm.

Đây là hành vi trái pháp luật vì đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Vì vậy, người vợ cắt “của quý” chồng có thể bị xử phạt về hành vi cố ý gây thương tích. Nếu hành động này khiến người chồng tổn hại sức khỏe trên 11% thì người chồng có quyền làm đơn đề nghị công an xử lý” luật sư Bình nêu quan điểm.

Theo luật sư Bình, trong trường hợp người chồng không đề nghị công an xử lý hình sự thì người vợ vẫn có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi “xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác” với mức phạt từ 2-3 triệu đồng. 

"Nếu hành vi cắt "của quý" khiến người chồng bị tổn hại sức khỏe trên 30% thì dù người chồng không có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý, người vợ vẫn có thể bị khởi tố hình sự về hành vi cố ý gây thương tích", luật sư Bình thông tin thêm.

Còn nếu người chồng không yêu cầu cơ quan chức năng cho đi giám định thương tật thì có xử lý hình sự được người vợ cắt “của quý” của người chồng không, luật sư Bình nhận định: “Về vụ việc này, nạn nhân là người chồng không yêu cầu đi giám định thương tật thì cơ quan chức năng vẫn yêu cầu đi. Nếu nạn nhân không đi, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước theo quy định của pháp luật như là cưỡng chế...”.

Trước đó, vào tối 20/3, trao đổi với PV Infonet, bà Hà Thị Mai - Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, Sơn La) cho biết: “Vào khoảng 0h ngày 20/3, trên địa bàn xảy ra vụ việc vợ dùng dao cắt "của quý" của chồng”.

Nạn nhân là N.V.H. (SN 1993, trú tại bản Huổi Sát, xã Chiềng Hặc), còn nghi phạm là chị H.T.N. (SN 1986).

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc, bà Mai thông tin: “Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn gia đình. Cụ thể thế nào, cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ”.

Cũng theo bà Mai, trước khi đến với nhau, anh N.V.H. và chị H.T.N. đều đã từng lập gia đình, chị N. có một con gái riêng năm nay 14 tuổi, đang học lớp 9. Hiện cả 2 đang có 2 người con chung.

Ông Lò Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hặc cho biết, hiện lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều lần nghi ngờ chồng mình là N.V.H. có hành vi xâm hại con gái riêng của mình, chị H.T.N. đã nói chuyện với chồng nhưng H. không thừa nhận.

"Do không có bằng chứng nên trưa 18/3 chị N. đi mua camera rồi lắp ở đầu giường của con gái để theo dõi và phát hiện H. có hành vi đồi bại với con gái mình. Quá bức xúc với hành động của chồng, đêm 19/3, N. dùng con dao mua trước đó cắt cụt dương vật của anh H. Ngay sau khi thực hiện hành vi của mình, N. đã đến trụ sở công an huyện để trình báo", ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, qua lời khai ban đầu xác định, N.V.H. đã từng nhiều lần xâm hại con gái riêng của vợ. Hiện Công an huyện Yên Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thông tin, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận và cấp cứu cho một người đàn ông gần 30 tuổi (trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) trong tình trạng sốc huyết áp 90/60 vì bị cắt cụt dương vật cùng 2 tinh hoàn và đang chảy máu, đã được băng ép.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, chẩn đoán vết thương phức tạp đứt lìa hoàn toàn và không còn dương vật, tinh hoàn. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Sông Yên

Bị cắt 'của quý' làm thế nào để nối lại thành công?

Bị cắt 'của quý' làm thế nào để nối lại thành công?

Nhiều trường hợp vì ghen tuông nên vợ đã cầm kéo, dao cắt phéng 'của quý' của chồng. Trường hợp bị cắt 'của quý' để nối lại được thì bệnh nhân cần vào viện sớm với phần 'cậu nhỏ' đứt lìa.

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !