Vụ trưởng Vụ Tín dụng lý giải chuyện “tắc” vốn hỗ trợ ngư dân

Sau 4 tháng triển khai Nghị định 67 về chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, các ngân hàng mới giải ngân được cho 2 trường hợp ngư dân vay vốn, trị giá 22 tỷ đồng.

Tốc độ giải ngân gói vay này, theo đánh giá của ông Vũ Tiến Đông – Vụ trưởng Vụ Tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) là khá chậm.

“Truy” nguyên nhân, ông Đông lý giải, có 3 lý do chính khiến việc giải ngân gói hỗ trợ đóng tàu cho ngư dân theo Nghị định 67 bế tắc. 

Trong số 27 tỉnh, thành phố được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn lựa chọn triển khai chương trình này, tới nay mới có 6 tỉnh phê duyệt danh sách, nên cần thêm thời gian nữa thì việc cung ứng và tiếp cận vốn vay của các NHTM mới “thấm”.

Và trước nay người dân vẫn có thói quen dùng tàu vỏ gỗ với mục đích sử dụng đa năng. Nhưng mẫu tàu vỏ sắt mà Bộ NN&PTNT đưa ra thì chỉ đáp ứng được 1-2 chức năng.

Vụ trưởng Vụ Tín dụng lý giải chuyện “tắc” vốn hỗ trợ ngư dân - ảnh 1

Giải ngân vay vốn đóng tàu vỏ sắt dành cho ngư dân đang ì ạch

“Khi người dân chưa có thói quen sử dụng và cơ sở dịch vụ như đóng tàu, bảo dưỡng tàu, dịch vụ hậu cần nghề cá…chưa có thì việc ngư dân cân nhắc, tính toán và có phần lưỡng lự khi bỏ một số tiền lớn vào đầu tư đóng tàu vỏ sắt là điều dễ hiểu”- ông Đông nói.

Ngoài ra, vốn vay theo Nghị định 67 là vốn vay thương mại, nghĩa là có vay – có trả, lại chỉ được Chính phủ hỗ trợ về mặt lãi suất, bảo hiểm… nên người dân cũng phải tính toán làm sao khi vay vốn sẽ sử dụng vào đúng mục đích, có nguồn lợi để trả nợ ngân hàng.

Một nguyên nhân khác cũng được Vụ trưởng Vụ Tín dụng chỉ ra, là lâu nay ngư dân muốn đóng tàu vỏ gỗ nhưng theo quy định mới của Bộ NN&PTNT phải đóng tàu vỏ sắt và phải có mẫu thiết kế tàu. Bình quân mỗi mẫu thiết kế tàu vỏ sắt rơi vào khoảng 300 triệu và phải được Bộ này phê duyệt thì mới tính toán và đưa ra được phương án vay vốn.

“Chính vì thế, khi chưa có thiết kế, dự toán các phương án thì người dân cũng chưa có cơ sở xây dựng phương án vay vốn để NHTM thẩm định và ra quyết định cho vay. Vừa rồi dù các ngân hàng chủ động tích cực, nhưng giải ngân được 2 trường hợp ngư dân vay vốn, trị giá 22 tỷ đồng. Hiện còn 40 bộ hồ sơ nữa các tổ chức tín dụng đang tích cực triển khai”- ông Đông chia sẻ.

Vướng mắc nữa được lãnh đạo Vụ Tín dụng “điểm mặt” là lâu nay bà con ngư dân vẫn có tâm lý đóng tàu cũng như xây nhà mới, phải “kiêng” đóng trong 2 năm, mà chỉ muốn làm gọn trong 1 năm. Vì thế, họ cũng có tâm lý cố chờ sang năm mới thì mới “gõ cửa” ngân hàng để vay vốn.  

Dù gói tín dụng cho ngư dân vay đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ triển khai “ì ạch trong 4 tháng qua, nhưng với những nguyên nhân đã được “điểm mặt chỉ tên”, Vụ trưởng Vụ Tín dụng hy vọng, sang quý I và quý II/2015 kết quả giải ngân sẽ rõ nét hơn.

Nguyễn Hoài

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.