Vòng 18 V-League 2018: SHB Đà Nẵng gặp khó, FLC Thanh Hóa kéo dài niềm vui
![]() |
FLC Thanh Hoá đang có cơ hội kéo dài chuỗi trận bất bại. |
So với Sài Gòn FC, FLC Thanh Hóa luôn luôn được đánh giá cao hơn trên mọi phương diện. Điều này cũng là không có gì khó hiểu khi nguồn lực từ tài chính đến nhân sự của đội bóng xứ Thanh ấn tượng hơn nhiều nếu không muốn nói là hàng đầu V-League. Thế nhưng có một thực tế đáng buồn là họ lại luôn là đội thua kém trong những cuộc đối đầu với Sài Gòn FC. Thực tế chứng minh qua việc 5 lần đối đầu đã qua trong khuôn khổ giải đấu cao nhất của Việt Nam, FLC Thanh Hóa chưa một lần giành chiến thắng trước đại diện của TP.HCM với thành tích là 3 trận hòa và 2 thất bại. Lần gần nhất mà họ có thể hạ được Sài Gòn FC chỉ là trong một trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải 2016.
Như thế để thấy rằng mạnh hơn chưa chắc đã có thể giành chiến thắng, trong bóng đá luôn có cái dớp hay có sự kỵ dơ nhất định mà các đội thường rất kiêng dè. Với FLC Thanh Hóa, khó khăn đã nhìn thấy trước mắt, Sài Gòn FC trong cơn nguy khốn sẽ càng trở nên khó chịu hơn và khó bị đánh bại hơn. Ở thời điểm hiện tại, sau 17 vòng đấu, đội bóng chủ sân Thống Nhất đang đứng thứ 12 trên BXH và chỉ hơn đội bét bảng có đúng 1 điểm. Dĩ nhiên họ cần có chiến thắng để cải thiện vị trí hiện tại, thậm chí 1 trận hòa thôi trước đối thủ mạnh như FLC Thanh Hóa cũng đã là quá tốt rồi. Với quyết tâm ấy cùng ưu thế sân nhà, đoàn quân của HLV Phan Văn Tài Em chắc chắn sẽ là một trở ngại lớn cho FLC Thanh Hóa.
Về phía đội khách, họ dĩ nhiên cũng hiểu vấn đề nhưng mục tiêu đưa ra là phải giành trọn vẹn 3 điểm. Bởi vậy, chuyến làm khách tại sân Thống Nhất chiều nay của họ chỉ có một sự lựa chọn là cố chiến để giành chiến thắng. Ở trân lượt đi, mặc dù được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng FLC Thanh Hóa cũng chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm trước Sài Gòn FC. Lần gặp lại này, mọi thứ sẽ rất khác. Họ dĩ nhiên muốn thắng để tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại, để cải thiện thứ hạng và quan trọng hơn là giúp HLV Nguyễn Đức Thắng có được niềm vui ở lần đầu tiên gặp lại đội bóng cũ trên sân Thống Nhất.
Sau 5 trận bất bại, thắng 4 trong số đó, FLC Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH một cách đầy thuyết phục. Mong muốn của họ không chỉ có thế mà còn vươn cao hơn nữa và thắng nhiều hơn nữa. Đánh bại Sài Gòn FC cũng chỉ là một phần trong chuỗi mục tiêu ấy nhưng quan trọng là FLC Thanh Hóa đủ lực để làm vậy nhờ dàn hảo thủ đang đạt phong độ cao, đặc biệt là trên hàng tấn công. Đình Tùng vẫn đang chơi tuyệt hay dù đã có tuổi. Minh Tuấn bắt đầu tỏa sáng đều đặn hơn đúng với phong cách thường thấy và những ngoại binh như Omar, Ofere cũng đang ghi bàn khá đều, tất cả tạo nên một sức mạnh đáng nể cho đội bóng xứ Thanh. Với phong độ và đẳng cấp vượt trội cùng sự tự tin và hưng phấn sau hàng loạt kết quả tốt, không bất ngờ khi FLC Thanh Hóa có 3 điểm ở trận đấu này để kéo dài những ngày vui của mình.
Ở trận đấu còn lại của loạt trận sớm, SHB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ lại lâm nguy khi phải đón tiếp đối thủ rất mạnh là Hải Phòng. Bất chấp việc vừa để thua SLNA ngay trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng lúc này vẫn là đội bóng rất khó chơi. Vẫn luôn như thường lệ, đội bóng đất Cảng cho thấy họ không dễ bị bắt nạt bằng lối đá rất cứng, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Sự chắc chắn của thủ môn Đặng Văn Lâm, phong độ tốt của hàng tiền vệ và hai ngoại binh Stevens, Fagan vẫn là những điểm nổi bật của Hải Phòng. Chính những điều đó là thứ mà SHB Đà Nẵng đang không có được. Tinh thần đi xuống, phong độ trồi sụt thất thường và thi đấu kém bản lĩnh, đó là những gì mà đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương đã thể hiện suốt thời gian dài qua. Trong hoàn cảnh tệ hại ấy, sẽ thật khó để họ đánh bại được Hải Phòng ở trận đấu này bất chấp việc được chơi trên sân nhà Hòa Xuân.
Lịch thi đấu ngày 7/7:
17h00 SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
19h00 Sài Gòn FC vs FLC Thanh Hóa