Vợ cũ đại gia Lê Phước Vũ chi hàng chục tỷ gom lại cổ phiếu Hoa Sen giá rẻ

Bà Hoàng Thị Xuân Hương, vợ cũ ông Lê Phước Vũ, đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu HSG tại mức giá chỉ bằng 1/2 so với giá bán ra của chính công ty bà Hương hồi tháng 5.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Theo đó, bà Hoàng Thị Xuân Hương, em gái ông Hoàng Đức Huy, Phó tổng giám đốc Hoa Sen, đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu HSG. Bà Hương cũng chính là vợ cũ của đại gia Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Sau giao dịch, bà Hương sở hữu 1,3% vốn điều lệ của Hoa Sen. Thời gian được thực hiện trong khoảng 16/8 đến 13/9 thông qua các giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Thời điểm bà Hương mua vào, thị giá cổ phiếu HSG dao động trong khoảng 11.000 đồng/cổ phiếu, tương đương bà đã phải chi ra khoảng 55 tỷ đồng cho đợt mua gom cổ phiếu lần này.

Bà Hoàng Thị Xuân Hương, vợ cũ ông Lê Phước Vũ, đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu HSG tại mức giá chỉ bằng 1/2 so với giá bán ra của chính công ty bà Hương hồi tháng 5.

Đặc biệt, chính bà Hương trước đó đã bán hết toàn bộ số cổ phiếu HSG mà mình nắm giữ từ cuối năm 2015. Tại thời điểm bà Hương bán ra, giá mỗi cổ phiếu HSG lên tới xấp xỉ 50.000 đồng, cao gấp 5 lần giá vị này vừa mua vào. Tuy nhiên, thời điểm này vốn điều lệ của Hoa Sen thấp hơn rất nhiều hiện tại và cổ phiếu doanh nghiệp vẫn chưa bị pha loãng.

Hồi tháng 5 vừa qua, cũng với lý do giải quyết nhu cầu tài chính, Công ty TNHH MTV Tâm Thiện Tâm của bà Hương cũng thoái toàn bộ hơn 24,2 triệu cổ phiếu HSG. Giá Tâm Thiện Tâm thoái vốn khỏi Hoa Sen cũng vào khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu, gấp đôi thị giá bà Hương mua vào đợt vừa rồi.

Trước khi đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu nắm giữ, Tâm Thiện Tâm là một trong 4 cổ đông lớn nhất tại Hoa Sen.

Cổ phiếu HSG đang trải qua giai đoạn lao dốc mạnh, từ mức giá trên 25.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm xuống mức chỉ trên 11.000 đồng hiện nay. Một phần nguyên nhân được lý giải từ kết quả kinh doanh kém khả quan của công ty thời gian gần đây.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty, trong quý III/2018 (niên độ 1/4 đến 30/6), Hoa Sen chỉ thu về gần 83 tỷ đồng lãi ròng, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là con số lợi nhuận thấp nhất mà đại gia tôn thu về trong 4 năm gần đây.

Trong khi đó, tình hình nợ vay của công ty vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tính đến hết quý III niên độ 2017 – 2018 (từ 1/4/2018 đến 30/6/2018), nợ phải trả của Tập đoàn Hoa Sen là 18.385 tỷ đồng.

Trong kỳ, Hoa Sen phát sinh 6 khoản vay mới, trong đó khoản vay 1.120 tỷ đồng của BIDV có giá trị lớn nhất. Dù cũng tất toán 8 khoản nợ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Hoa Sen vẫn lên mức kỷ lục là 3,02 lần và tăng hơn 34% so với đầu năm.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HSG từ đầu năm 2018. Nguồn:VNDirect.

Nguồn: Zing.vn

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.