Vĩnh Phúc: Xe chở đất 'hoành hành' trên đường gây mất an toàn giao thông

Mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe di chuyển với tốc độ nhanh, chạy rầm rập làm rơi đất cát, gây bụi mù mịt trên đường từ sáng sớm cho đến chiều tối.

Thời gian gần đây, tại dự án gần đường 36, thuộc địa phận xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, hàng chục xe thay nhau vào chở đất từ cánh đồng vượt qua quốc lộ để đưa vào nhà máy gạch.

Mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe di chuyển với tốc độ nhanh, rầm rập trên đường từ sáng sớm cho đến chiều tối.  

Loạt xe siêu trường siêu trọng 'hoành hành' trên đường.

Theo ghi nhận của PV Infonet, chiếc xe tải mang BKS: 88C – 165.63 có hành trình từ khu vực khai thác thuộc cánh đồng xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khi chiếc xe được chất "no" hàng liền di chuyển theo trục đường 36, chạy theo hướng về huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc rồi đến một nhà máy gạch trên địa bàn huyện Tam Dương.

Khi đi đường, những chiếc xe này thường chạy rất nhanh, khiến tuyến đường bụi mù mịt, kéo theo bùn đất, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Điều đáng nói, khi di chuyển qua cầu Bến Gạo, trọng tải chỉ cho phép dưới 13 tấn, thế nhưng những chiếc xe này vô tư chạy qua.

Khi di chuyển qua cầu Bến Gạo, trọng tải cho phép dưới 13 tấn, thế nhưng những chiếc xe này vô tư chạy qua...
Xe chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm gây bất an cho người tham gia giao thông

Những chuyến xe chở đất với số lượng lớn, hàng ngày di chuyển qua các tuyến đường dân sinh trở thành nỗi bức xúc đối với người dân địa phương nơi đây.

Chị Nguyễn Thị H. cho biết: “Từ khoảng 5h sáng xe đã bắt đầu chở đất cho đến tối. Đường thì bé nên chỉ cần 1 xe đất đi qua đã chiếm gần hết lòng đường. Ngày nắng thì bụi mù mịt, còn ngày mưa gió thì đường trơn trượt, chưa kể chất lượng đường cũng đang có dấu hiệu xuống cấp”.  

Trao đổi với PV Infonet, ông Kiều Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT, Trật tự, Công an huyện Tam Dương cho biết: ”Trong những ngày qua chúng tôi đã xử phạt vài trường hợp xe chở đất làm rơi vãi ra đường. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Về việc xe có trọng tải lớn chở đất đi qua cầu Bến Gạo chỉ cho phép dưới 13 tấn, vị Đội trưởng Đội CSGT, Trật tự, Công an huyện Lập Thạch nói, không nắm rõ được trọng tải của cây cầu.

“Cây cầu Bến Gạo tôi nghĩ trọng tải phải khoảng 40 tấn, chứ không thể nào 13 tấn được”, Đội trưởng Đội CSGT, Trật tự, Công an huyện Lập Thạch nói.

Nhiều đoạn đường khói bụi mù mịt nơi những chiếc xe này đi qua cũng không hề được tưới nước để giảm thiểu ô nhiễm môi trường...

Trong khi đó, đây lại đang là thời điểm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !