Vì sao Triều Tiên phóng thử ICBM 'khủng nhất' từ trước tới nay?

Chủ tịch Kim Jong-un đích thân giám sát vụ phóng ICBM Hwasong-17, loại tên lửa có kích cỡ "khủng nhất" từ trước tới nay của Triều Tiên.

Hôm nay (25/3), truyền thông Triều Tiên đưa tin vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới khổng lồ.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Kim Jong-un xem vụ phóng ICBM Hwasong-17 nhằm thể hiện sức mạnh của lực lượng hạt nhân Triều Tiên và ngăn chặn mọi động thái từ phía Mỹ.

{keywords}
Chủ tịch Kim Jong-un giám sát vụ phóng thử ICBM "khủng nhất" từ trước tới nay của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Đây cũng là vụ thử nghiệm ICBM hoàn chỉnh đầu tiên của Triều Tiên kể từ năm 2017. Dữ liệu đường bay cho thấy, ICBM Hwasong-17 được phóng vào ngày 24/3 đã bay lên độ cao lớn hơn và bay xa hơn bất cứ tên lửa nào mà Triều Tiên từng phóng trước đây. Sau khi di chuyển, Hwasong-17 đã rơi xuống phía tây biển Nhật Bản.

Các nhà phân tích nhận định Hwasong-17 là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng có kích cỡ lớn nhất từng được một quốc gia phóng trên hệ thống phóng di động trên mặt đất.

KCNA đưa tin, ông Kim đã hạ lệnh thực hiện phóng ICBM Hwasong-17 là vì “căng thẳng quân sự đang leo thang hàng ngày ở trong và xung quanh bán đảo Triều Tiên”, và “cuộc đối đầu lâu dài không thể tránh được với Mỹ, cùng mối đe dọa chiến tranh hạt nhân”.

Ông Kim khẳng định “các lực lượng chiến lược của Triều Tiên hiện sẵn sàng ngăn chặn và đáp trả mọi mối đe dọa quân sự nguy hiểm từ phía Mỹ”. Theo KCNA, ông Kim đã đích thân giám sát vụ phóng thử nghiệm ICBM Hwasong-17.

Việc Triều Tiên quay trở lại thực hiện các vụ thử nghiệm vũ khí quy mô lớn có khả năng tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ đang trở thành thách thức trực tiếp với chính quyền của Tổng thống Joe Biden, giữa lúc ông chủ Nhà Trắng đang chú trọng tới giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ngay sau vụ phóng ICBM Hwasong-17 của Triều Tiên, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích.

Những bức ảnh được truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy tên lửa được Triều Tiên phóng có kích cỡ lớn và được sơn hai màu trắng và đen.

KCNA cho hay ICBM Hwasong-17 đã bay xa 1.090 km và đạt độ cao tối đa là 6.248 km, đồng thời tấn công chính xác mục tiêu trên biển. Những thông số này trùng khớp với dữ liệu mà phía Nhật Bản và Hàn Quốc công bố.

ICBM Hwasong-17 lần đầu tiên được Triều Tiên trình làng trong cuộc diễu binh bất ngờ trong đêm hồi tháng 10/2020. Vào thời điểm đó, các nhà phân tích nhận định ICBM Hwasong-17 “lớn hơn rất nhiều” so với ICBM Hwasong-15 mà Triều Tiên từng công khai và thử nghiệm vào tháng 11/2017.

Tới tháng 10/2021, ICBM Hwasong-17 tiếp tục được trưng bày tại một triển lãm quân sự ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Giới chức Seoul và Washington cho hay các vụ phóng vào ngày 27/2 và 5/3 liên quan tới những bộ phận nằm trên hệ thống ICBM Hwasong-17 và nhằm chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm toàn diện như hôm 24/3.

Cũng trong ngày 24/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh trừng hạt với 2 công ty Nga là Ardis Group và PFK Profpodshipnik LLC, công dân Nga có tên Igor Aleksandrovich Michurin, công dân Triều Tiên Ri Sung Chol, cùng Ban Đối ngoại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên thứ 2 của Triều Tiên trước cáo buộc chuyển giao các thiết bị nhạy cảm cho chương trình phát triển tên lửa của chính quyền Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc căng thẳng quân sự Nga - Ukraine

Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc căng thẳng quân sự Nga - Ukraine

Giữa lúc bùng nổ căng thẳng chiến sự giữa Nga và Ukraine, Triều Tiên đã lần đầu tiên cho phóng thử tên lửa sau 1 tháng tạm dừng. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !