Vì sao không tuyển bổ sung thí sinh "bị trượt oan" sau gian lận điểm thi?

Liên quan đến bê bối gian lận điểm thi vô tiền khoáng hậu tại hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La cho đến thời điểm hiện tại danh sách các thí sinh được nâng điểm cũng như phụ huynh của những thí sinh này là ai cũng đang dần được hé lộ.

Các trường đại học đã nhận được danh sách thí sinh trong vụ gian lận điểm thi và tiến hành rà soát, cho thôi học những thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào trường theo đúng quy chế.

Cụ thể, Bộ Công an đã trả về hơn 50 thí sinh liên quan đến bê bối thi cử, Học viện Hậu cần, ĐH Y Hà Nội, ĐH Ngoại thương… cũng đã buộc thôi học những thí sinh có tên trong danh sách gian lận điểm thi mà không đủ điểm trúng tuyển.

Tuy nhiên, tất cả các trường này đều không gọi tuyển thí sinh bổ sung thay chỗ của những thí sinh bị đuổi vì gian lận. Lí do được đưa ra là thực hiện đúng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Vấn đề dư luận đặt ra là nếu không tuyển bổ sung sẽ thiếu công bằng với những thí sinh “bị trượt oan” vì gian lận thi cử. Những thí sinh gian lận đã cướp đi cơ hội vào đại học, cơ hội chạm tay vào mơ ước của nhiều thí sinh có điểm thật.

TS lê Viết Khuyến, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT)

Liên quan đến vấn đề này, PV Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng TS lê Viết Khuyến, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT). TS lê Viết Khuyến chia sẻ: “Công bằng một cách tuyệt đối là điều xưa nay hiếm. Cũng rất dễ hiểu việc các trường không gọi bổ sung với những thí sinh bị trượt oan.

Bởi lẽ, để làm được việc đó sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề khác vô cùng phức tạp mà chúng ta cần tính đến, đó là: Hiện nay sinh viên đã học gần hết 1 năm rồi, gọi bổ sung thì các em theo học thế nào? Nếu bổ sung vào năm sau thì phải tính đến chuyện phương án tuyển sinh mỗi năm một khác, mỗi năm một yêu cầu lại xảy ra câu chuyện thiếu công bằng với các thí sinh năm 2019 mới thi vì chỉ tiêu chỉ có thế.

Rồi chuyện các em rút hồ sơ trường này để chuyển sang trường khác thì khiến trường khác thiếu chỉ tiêu.

Vấn đề quan trọng nữa đó là sửa quy chế tuyển sinh không phải cứ thích là sửa, dư luận lên án là phải sửa…”.

Dư luận cũng cho rằng việc nhiều thí sinh gian lận điểm thi nhưng vẫn đủ điểm trúng tuyển vào các trường ĐH nên vẫn được theo học, một số ý kiến cho rằng “kể cả thí sinh đủ điểm cũng không thể cho tiếp tục học vì có liên quan đến hành vi gian lận”. Chia sẻ về vấn đề này, TS lê Viết Khuyến cho biết: “Thí sinh có gian lận trong thi cử hay không thì phải có bằng chứng. Vừa rồi, Bộ GD&ĐT tiến hành chấm thẩm định lại bài thi là xác định lỗi của giám khảo khi chấm bài. Kết quả chấm phúc tra không đồng nhất với kết luận thí sinh trực tiếp gian lận điểm thi nên không thể đuổi học nếu thí sinh vẫn đủ điểm xét tuyển”.

Hoàng Thanh
Từ khóa: gian lận điểm thi thí sinh bị trượt oan Hòa Bình Sơn La không tuyển bổ sung Học viện Hậu cần ĐH Y Hà Nội ĐH Ngoại thương

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Đang cập nhật dữ liệu !