Vì sao 13 chiếc xe sang bị tạm giữ?
Thượng tá Đoàn Văn Nam – Đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế (CSKT) công an quận 7 cho biết, 13 chiếc xe này (thuộc nhiều hãng nổi tiếng như Bentley, Porsche, Hummer, Mercedes, Lexus… với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng) đều mang biển số ngoại giao, nhưng không có giấy tờ, hoặc xuất xứ không rõ ràng, một số mang BKS giả.
![]() |
Một số chiếc xe đã ở đây hàng tháng trời |
Theo quy định, những xe mang biển số ngoại giao có thời hạn đăng ký sử dụng tại Việt Nam khoảng 3 năm, thông thường sau đó những chiếc xe này sẽ được bán lại cho những người có nhu cầu, và để lưu hành hợp pháp những người mua lại cần phải làm thủ tục sang tên đổi chủ.
Tuy nhiên để tránh số tiền thuế, phí phải nộp khi làm thủ tục này, nhiều người đã “trốn” bằng cách làm giấy tờ, biển số giả. Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 chiếc (trong tổng số 13 chiếc) bị xác định dùng giấy tờ, biển số giả, và Công an quận 7 cũng đã ra quyết định khởi tố về hành vi này.
Vị lãnh đạo Đội CSKT quận 7 cũng cho rằng, các giấy tờ giả đã được làm với thủ đoạn rất tinh vi nên bằng mắt thường rất khó nhận ra sự khác biệt. Để xác định được những chiếc xe dùng biển số giả, cơ quan điều tra đã phải dùng đến những biện pháp nghiệp vụ.
Cụ thể, chiếc xe Bentley mang BKS:29A-023.85 đã từng bị phạt vì chạy quá tốc độ nhưng khi đó các chiến sĩ CSGT đã không phát hiện ra giấy tờ của chiếc xe trên là giả. Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào giữa năm 2013 (BKS này sau đó được xác định là của xe Nissan Teana).
![]() |
Dường như một số người không muốn nhận lại chiếc xe thuộc sở hữu của mình |
Thượng tá Nam cũng cho rằng, đối với 6 chiếc xe (trong tổng số 13 chiếc) mang biển ngoại giao đang bị tạm giữ (đã chuyển cho lực lượng CSGT để xử phạt hành chính), thì chủ sở hữu chỉ được lấy về khi xuất trình ra hồ sơ gốc (xác định chiếc xe được nhập vào Việt Nam theo diện ngoại giao) và đóng đầy đủ các loại thuế, phí theo đúng quy định.
4 chiếc xe còn lại vẫn chưa xác minh được nguồn gốc và chủ sở hữu.
Để xác định được nguồn gốc của những chiếc xe này, theo thượng tá Nam, Công an quận 7 phải gửi công văn tới Cục Cảnh sát giao thông, Cục lễ tân (Bộ Ngoại giao), tiếp theo công văn này sẽ được chuyển tới đại sứ quán đã đăng ký phương tiện và chờ xác minh của cơ quan này.