Vé xe buýt giả ngày càng khó kiểm soát
Vé xe buýt giả ngày càng khó kiểm soát
Nguyễn Ngọc Phượng, sinh viên năm nhất khoa Tài chính – Ngân hàng Đại học Hutech cho biết: “Cách đây một tuần, trên tuyến xe buýt 104, nhân viên xe buýt đã yêu cầu tôi thanh toán bằng tiền hoặc xuống xe vì lý do vé tập xe buýt của tôi là giả. Vì quá xấu hổ tôi phải xuống xe nhưng trong lòng rất ấm ức”.
Phan Thị Khánh Tâm, sinh viên năm 3 khoa Báo chí – Truyền thông, Đại học KHXH&NV TP.HCM cho biết đã chứng kiến 2 sinh viên bị phát hiện dùng vé tập xe buýt giả trên tuyến xe bus số 14. Cả 2 tập vé này được mua từ nhân viên xe buýt trên tuyến xe buýt số 6, ngỡ đã bảo đảm ai ngờ cũng giả.
Đặc điểm nhận biết vé xe buýt giả đó là: kích thước nhỏ hơn bình thường; cỡ chữ in trên tập vé giả cũng nhỏ và có màu nhạt hơn; dòng MST có thêm dấu ngoặc kép; mẫu số: GTGT, vé do Sở phát hành là GTTT; chữ nền không thấy dòng Sở Giao thông Vận tải in nghiêng; dấu giáp lai có màu nhạt hơn; đầu tập vé xe buýt giả sẽ rất liền và phẳng, không nhám như vé xe buýt thật, vì vé xe buýt thật được tách ra từ một liên kèm theo tập vé....
Tuy nhiên muốn phát hiện những đặc điểm trên cần quan sát tỉ mỉ. Hơn nữa, hiện nay kẻ gian đã in lậu vé tập giả một cách tinh vi, gần như y hệt vé tập xe buýt thật.
Ông Võ Mạnh Hùng, nhân viên soát vé xe 14, biển số 53N – 7020 tại Bến xe Miền Đông cho biết : “Vé giả nhiều và khó nhận biết lắm. Đặc biệt là vào giờ cao điểm, khách đông rất khó kiểm soát hết số vé. Tốt nhất nên mua tại các nhà điều hành, nhân viên sẽ đóng dấu lên tập vé, như vậy mới đảm bảo”.

Chữ trên vé giả in màu nhạt hơn và không có dấu dập nổi chữ “N.O”

Dấu dập nổi rõ ràng trên vé thật

Vé thật được in rõ ràng, đậm nét.
Y Vân – Hương Thi