Vận hành thử bãi đỗ xe thông minh đầu tiên ở Đà Nẵng trong 3 tháng

Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, trên cơ sở đề xuất của Sở này, UBND TP Đà Nẵng vừa có Công văn số 6290/UBND-SGTVT (ngày 17/9) cho phép vận hành thử công trình bãi đỗ xe thông minh tại số 255 Phan Châu Trinh (giai đoạn 1) bắt đầu từ hôm nay 20/9.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép vận hành thử bãi đỗ xe thông minh tại số 255 Phan Châu Trinh (giai đoạn 1) trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày 20/9/2019. Thời gian giữ xe khi vận hành thử: Từ 06h30 đến 19h00 của tất cả các ngày trong tuần. Không thu tiền dịch vụ trông giữ xe trong thời gian vận hành thử nêu trên.

Bãi đỗ xe thông minh tại số 255 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng (Ảnh: HC)

UBND TP Đà Nẵng giao BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để nhân dân trong khu vực được biết, trước khi vận hành công trình. Đồng thời giao Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng tham gia, phối hợp với BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nhà thầu thực hiện công tác vận hành thử công trình.

Công văn số 6290/UBND-SGTVT, UBND TP Đà Nẵng cũng nêu rõ, sau khi kết thúc thời gian vận hành thử, giao Công ty Quản lý cầu đường tiếp tục thực hiện vận hành thí điểm công trình trong thời gian 1 năm (khai thác dịch vụ 24/24h, có thu phí) làm cơ sở để đánh giá, điều chỉnh định mức quản lý vận hành và xây dựng Đề án quản lý, khai thác tài sản kết hạ tầng giao thông để tổ chức đấu thầu khai thác công trình.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án cấm đậu đỗ xe trên các tuyến đường trong phạm vi bán kính khoảng 250m khu vực xung quanh công trình nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, đồng thời từng bước tạo thói quen và thu hút người dân sử dụng dịch vụ bãi đỗ xe.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh, trình UBND TP xem xét, phê duyệt trước 20/12/2019 để làm cơ sở thực hiện.

Theo Sở GTVT Đà Nẵng, từ những bức xúc về tình trạng thiếu bãi đỗ xe công khu vực trung tâm TP và việc thu hút đầu tư, khai thác bãi đỗ xe ô-tô gặp nhiều khó khăn, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định đầu tư trên 25 tỷ đồng để xây dựng bãi đỗ xe ô tô tại số 255 Phan Châu Trinh bằng ngân sách của TP.

Đây là bãi đỗ xe thông minh đầu tiên được xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bãi đỗ xe này sử dụng kết cấu thép lắp ghép gồm 2 block 6 tầng (5 khoang/tầng) với 50 vị trí đỗ xe ô tô vận hành theo hệ thống xếp hình áp dụng cho các loại xe con dưới 7 chỗ ngồi theo công nghệ Nhật Bản.

UBND TP Đà Nẵng cũng cho phép bổ sung kinh phí trên 600 triệu đồng cho công tác vận hành thử trong thời gian 3 tháng và đầu tư thêm một số hạng mục phụ trợ như camera an ninh, bảng nội quy, bảng tên công trình, đồng hồ nước, bàn ghế, máy in, kết nối internet, bảng Led hiện tính phí gửi xe… để phục vụ công tác vận hành bãi đỗ xe.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng bãi đỗ xe thông minh Sở GTVT vận hành thử Phan Châu Trinh ngân sách giao thông

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !